Dunga đấu khẩu với FIFA

05/06/2010 10:16 GMT+7

Sau khi đội tuyển Brazil lên tiếng phàn nàn về trái bóng Jabulani của Adidas quá nhẹ và rất khó khống chế, FIFA đã lên tiếng và cho biết họ không có ý định đổi bóng khác cho World Cup 2010. Không chỉ vậy, tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, còn cho rằng đó chỉ là cái cớ để các đội tuyển đổ lỗi khi thất bại. “Jabulani đã được rất nhiều đội bóng sử dụng trong vài tháng qua.

Thủ môn Cesar của đội Brazil từng gặp khó khăn với quả bóng Jubalani - Ảnh: Getty images

Sau khi đội tuyển Brazil lên tiếng phàn nàn về trái bóng Jabulani của Adidas quá nhẹ và rất khó khống chế, FIFA đã lên tiếng và cho biết họ không có ý định đổi bóng khác cho World Cup 2010. Không chỉ vậy, tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, còn cho rằng đó chỉ là cái cớ để các đội tuyển đổ lỗi khi thất bại. “Jabulani đã được rất nhiều đội bóng sử dụng trong vài tháng qua.

Tuy nhiên, tuyển Brazil lại phàn nàn về trái bóng này. Tôi cho rằng họ sợ sẽ thi đấu không thành công nên Jabulani trở thành cái cớ để họ đổ lỗi cho thất bại. Chúng ta hãy chờ xem”, Valcke phát biểu trên Sky Sport.

Khi biết thông tin trên, HLV Carlos Dunga của tuyển Brazil tỏ ra rất thất vọng. “Valcke cần phải chơi thử với quả bóng trước khi phát biểu. Tôi muốn Valcke ra sân với quả bóng Jabulani và coi xem liệu ông ta có thể khống chế nó được hay không. Brazil không phải là đội duy nhất phàn nàn về quả bóng. Đã có rất nhiều cầu thủ thành danh không hài lòng về Jabulani”, Dunga phản pháo.

Trong khi đó, Adidas cho rằng sản phẩm của họ không gặp vấn đề gì. “Chúng tôi bắt đầu bán các quả bóng Jabulani từ tháng 12 năm ngoái. Tất cả các phản hồi đều rất tích cực”, người phát ngôn của Adidas, Thomas van Schai, cho biết.

H.L (Theo Sky Sport)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.