Đường dây bán độ Tây Ban Nha lan đến Serie A

23/06/2019 17:25 GMT+7

Một trận đấu ở Serie A mùa giải 2018 - 2019 vừa bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số sau khi rò rỉ một số thông tin từ hồ sơ điều tra đường dây bán độ vừa bị phanh phui tại Tây Ban Nha.

Theo AFP, CLB Cagliari hôm 22.6 vừa lên tiếng bác bỏ về cáo buộc dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Frosinone ở giai đoạn cuối Serie A mùa giải vừa qua. Nghi án trên được phát đi sau khi tờ El Pais của Tây Ban Nha đăng tải về sự hoài nghi có sự dàn xếp kết quả đối với trận đấu giữa Cagliari thắng Frosinone 1-0 vào ngày 20.4 trong bối cảnh 2 đội đều nỗ lực để trụ hạng.
Carlos Aranda (giữa) được cho là một trong những người "đạo diễn" bán độ trận đấu của Cagliari CHỤP MÀN HÌNH
Các tài liệu rò rỉ được cho là thể hiện rõ ràng việc cựu tiền đạo Carlos Aranda (người từng khoác rất nhiều CLB ở 2 giải hàng đầu Tây Ban Nha) đã đặt cược tiền vào Cagliari giành chiến thắng thông qua các nhà cái cá cược bất hợp pháp và thắng. Tuy nhiên, phía Cagliari đã lập tức phủ nhận việc có liên quan với nỗ lực muốn tách khỏi đối tượng nghi phạm thuộc chiến dịch mang tên Operation Oikos.
Một tuyên bố của CLB Cagliari có đoạn: “CLB bóng đá Cagliari rất ngạc nhiên bởi các tin tức cho rằng đội bóng đã được đề cập như một đối tượng nghi phạm bị cáo buộc bán độ trong cuộc điều tra đang hoạt động thuộc chiến dịch Operation Oikos, cuộc điều tra nhắm đến đường dây dàn xếp tỷ số ở bóng đá Tây Ban Nha. CLB Cagliari cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ ai trong việc trích dẫn hoặc đưa đội bóng liên kết với đường dây bán độ để bảo vệ hình ảnh và danh dự của đội bằng mọi giá”.
Theo tờ El Pais, trận đấu trên bị các nhà điều tra nghi ngờ gian lận trong giải đấu hàng đầu của Ý xuất hiện từ một cuộc trò chuyện điện thoại vào ngày 2.4 giữa Aranda và Mattia Mariotti. Cuộc thoại giữa Aranda và Mariott đã bị ghi âm sau khi thiết bị này được gắn lên xe của cựu cầu thủ từng chơi cho CLB Sevilla, Villarreal...
Mariotti là một công dân Ý sống ở TP Málaga (Tây Ban Nha) và được “ông trùm” rất tin tưởng khi được giao nhiệm vụ chuyển tiền từ Málaga đến Rome (Ý) và ngược lại. Cựu cầu thủ này còn bị phát hiện vận chuyển tới 90.000 euro trong chiếc cặp của mình. Một số bằng chứng cho thấy Aranda đã đặt cược vào trận đấu trên thông qua một nữ nhân viên của cửa hàng cá cược.
Raul Bravo (phải) - cựu hậu vệ của tuyển Tây Ban Nha, được cho là kẻ cầm đầu đường dây bán độ AFP
Trước đó, bóng đá Tây Ban Nha chấn động sau khi cảnh sát nước này tiến hành cuộc đột kịch và bắt giữ hàng loạt quan chức, cầu thủ và HLV dính đến bán độ nhiều trận đấu ở 3 giải hàng đầu nước này, cũng như nghi án rửa tiền. Đường dây này được cho là cầm đầu bởi Aranda và cựu hậu vệ của Real Madrid là Raul Bravo, người cũng vốn là cựu tuyển thủ nổi tiếng của Tây Ban Nha.
Cagliari trụ hạng thành công sau vòng đấu cuối cùng ở Serie A, trong khi Frosinone phải xuống chơi ở Serie B mùa tới do nằm nhóm “cầm đèn đỏ”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.