Emery: “Cầu thủ Valencia là 1 khối”

04/10/2010 08:31 GMT+7

Valencia sẽ giữ ngôi đầu bảng trong vòng 2 tuần lễ nữa, khoảng thời gian mà các CLB nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia. Chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Bilbao đã giúp Valencia tạo khoảng cách an toàn so với các đội bóng phía dưới, trong đó có Real Madrid và Barcelona.

HLV Unai Emery đã đem lại diện mạo mới cho Valencia - Ảnh: AFP

Valencia sẽ giữ ngôi đầu bảng trong vòng 2 tuần lễ nữa, khoảng thời gian mà các CLB nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia. Chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Bilbao đã giúp Valencia tạo khoảng cách an toàn so với các đội bóng phía dưới, trong đó có Real Madrid và Barcelona.

Thật ra, tỷ số 2-1 tại sân Mestalla không phản ánh hết cục diện trận đấu. Valencia là đội đã làm chủ hoàn toàn thế trận và họ có số cơ hội ghi bàn rất nhiều. Trong khi đó, Bilbao chỉ có vài đợt tấn công lẻ tẻ và bàn thắng danh dự của họ được ghi vào phút bù giờ thứ 3 xuất phát từ một tình huống sút phạt sát vòng cấm.

Việc Valencia đang giữ ngôi đầu khiến nhiều người bất ngờ. Hồi đầu mùa giải, Valencia dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do họ bán đi hết những cầu thủ xuất sắc nhất như hai tiền đạo David Villa, David Silva, hậu vệ Marchena để lấy tiền trang trải nợ nần. Những cầu thủ được mua về như tiền đạo Roberto Soldado hay Aduriz đều không được đánh giá cao bằng những người đã ra đi. Điều CĐV Valencia lo ngại nhất là sau khi mất 2 chàng David, tinh thần những người ở lại sẽ xuống thấp vì họ nhận thấy tương lai u ám tại CLB cũng như sự thiếu khát vọng của “Bầy dơi”.

Nhưng Valencia lại chơi ổn định ngay từ đầu mùa khi họ thắng 5, hòa 1 từ đầu giải. Ngay cả mùa trước, khi Valencia có đủ Villa và Silva, họ cũng chỉ kiếm được 11 điểm sau 6 vòng. HLV Unai Emery lý giải sự thành công của Valencia trong giai đoạn đầu mùa: “Các cầu thủ ở lại CLB đều là những người sẵn sàng gắn bó với đội bóng. Valencia là một tập thể đoàn kết và cùng nhìn về một hướng. Với mỗi trận đấu, các cầu thủ Valencia chỉ có một suy nghĩ là giành chiến thắng chứ không quan tâm đối thủ là ai”.

Bên cạnh đó, HLV Emery cũng thừa nhận các tân binh đã hòa nhập tốt với CLB. Aduriz là một điển hình, tiền đạo này được Valencia mua từ Mallorca nhằm thay thế Villa. Trong 6 vòng vừa qua, trung phong này đã ghi 3 bàn (gồm cả bàn mở tỷ số vào lưới Bilbao) và anh khiến người hâm mộ tại Mestalla không còn nhớ nhiều đến Villa. Soldado cũng có bàn thắng đầu tiên cho CLB. Cùng lúc đó, các cầu thủ tưởng như đã qua thời đỉnh cao cũng tìm lại được phong độ trong mùa giải này. Joaquin đã ghi 2 bàn, tiền vệ Vicente cũng vừa chấm dứt cơn khát bàn suốt một năm rưỡi bằng bàn thắng vào lưới Bilbao.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.