Eriksson chỉ mê tiền

04/02/2010 09:31 GMT+7

Cách đây nửa tháng, khi có tin Eriksson muốn rời Notts County, ông đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn”, Athole Still, người đại diện của Eriksson cho biết. Ông Still còn cho biết thêm: “Nhưng Eriksson đã không bỏ Notts County bởi ông không phải là người mê tiền”.

Cách đây nửa tháng, khi có tin Eriksson muốn rời Notts County, ông đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn”, Athole Still, người đại diện của Eriksson cho biết. Ông Still còn cho biết thêm: “Nhưng Eriksson đã không bỏ Notts County bởi ông không phải là người mê tiền”.

Với người Anh, họ thừa hiểu những lời hoa mỹ của Still chỉ nhằm để tâng bốc cho Eriksson. Sở dĩ thời điểm giữa tháng 1, Eriksson muốn ra đi vì tình hình tài chính của Notts County khá bi đát nhưng giờ mọi thứ đã khá hơn khi có một khoản đầu tư 5 triệu bảng mới được bơm vào. Chính số tiền mới đó đã khiến Eriksson thay đổi quyết định.

Sự nghiệp của Eriksson kể từ khi rời tuyển Anh năm 2006 chỉ có đi xuống chứ không thăng hoa như trước. Sau một thời gian ngồi không hưởng lương, Eriksson dẫn dắt Man City nhưng chỉ được một mùa thì bị sa thải vì thành tích không tốt hơn so với tiền nhiệm Stuart Pearce dù được đầu tư nhiều hơn.

Chuyển sang dẫn dắt Mexico tại vòng loại World Cup 2010, Eriksson cũng thất bại và nhanh chóng bị sa thải để nhường chỗ cho Aguirre. Tại sao Eriksson chịu vào CLB “rừng rú” như Notts County, một đội đang chơi bóng tại League Two? Theo báo Anh, Eriksson được hưởng  2 triệu bảng/năm, mức lương cao nhất trong số các HLV không ở Premier League tại Anh được hưởng. Ngày nào Notts County hết tiền thì Eriksson sẽ ra đi.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.