Essien chia tay CAN 2010

20/01/2010 10:14 GMT+7

Tuyển Ghana vừa nhận tin dữ khi tiền vệ Michael Essien phải sớm nói lời chia tay CAN 2010 vì chấn thương. Trong buổi tập diễn ra hôm Chủ nhật, Essien đã bị đau ở đầu gối sau pha va chạm với người đồng đội. Các báo cáo từ bệnh viện cho biết chấn thương đầu gối mà Essien dính phải khá nghiêm trọng và anh sẽ nghỉ thi đấu 1 tháng.

Sự vắng mặt của Essien là tổn thất cho tuyển Ghana - Ảnh: AFP

Tuyển Ghana vừa nhận tin dữ khi tiền vệ Michael Essien phải sớm nói lời chia tay CAN 2010 vì chấn thương. Trong buổi tập diễn ra hôm Chủ nhật, Essien đã bị đau ở đầu gối sau pha va chạm với người đồng đội. Các báo cáo từ bệnh viện cho biết chấn thương đầu gối mà Essien dính phải khá nghiêm trọng và anh sẽ nghỉ thi đấu 1 tháng.

Ngay sau khi có thông tin trên, không ít những đồng đội của Essien đã tỏ ra rất tiếc nuối. Essien ngoài việc đóng vai thủ lĩnh trong lối chơi của toàn đội, còn là thủ lĩnh về tinh thần của tuyển Ghana. “Đây là một tổn thất rất lớn với tuyển Ghana. Essien là cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển”, tiền đạo Matthew Amoah phát biểu trên BBC.

Chấn thương của Essien cũng khiến HLV Carlo Ancelotti Chelsea đứng ngồi không yên. Vắng Essien, tuyến giữa của Chelsea sẽ mất đi một cỗ máy thu hồi bóng luôn hoạt động 200% công suất. Tính từ đầu mùa, cựu tiền vệ Lyon đã thi đấu 21 trận và ghi được 4 bàn.

P.N 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.