FA thất vọng trước quyết định của Terry

26/09/2012 03:20 GMT+7

Trong khi dư luận gần như chẳng đoái hoài đến việc hậu vệ John Terry quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, thì Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và HLV tuyển quốc gia Roy Hodgson tỏ ra khá thất vọng.

Trong khi dư luận gần như chẳng đoái hoài đến việc hậu vệ John Terry quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, thì Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và HLV tuyển quốc gia Roy Hodgson tỏ ra khá thất vọng.

Trước đó, trung vệ của CLB Chelsea bất ngờ đưa ra tuyên bố trên vì cho rằng FA đã không tôn trọng anh khi vẫn mở cuộc điều trần vụ phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Anton Ferdinand của QPR, bất chấp tòa tuyên “trắng án”.

HLV Hodgson nói: “Tôi thực sự thất vọng khi mất một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có khả năng đặc biệt là John (Terry). Tôi phải miễn cưỡng chấp nhận điều này bởi John đã có một thái độ rất tích cực kể từ khi tôi dẫn dắt đội tuyển. Dù vậy đội tuyển vẫn rộng cửa đón nếu anh ấy thay đổi quyết định”.

Riêng Ban lãnh đạo FA vừa gửi lời cảm ơn vừa chỉ trích Terry vì cho rằng hậu vệ 31 tuổi này cố tình làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tổ chức này khi đưa ra quyết định ngay trước cuộc điều trần kín của FA xử vụ phân biệt chủng tộc đối với anh. Tổng thư ký FA Alex Horne nhấn mạnh: “Tôi thất vọng khi John có lẽ đã suy nghĩ không đúng bản chất sự việc. Cuộc điều trần của FA và phán quyết của tòa án là hai quá trình khác nhau hoàn toàn”.

Ở diễn biến khác, hôm qua, Terry và Ferdinand đã đến trụ sở FA theo lối cổng phụ để dự cuộc điều trần. Theo nguồn tin của Daily Mail, Terry nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nặng là cấm thi đấu 8 trận ở giải Ngoại hạng Anh, tương tự như Luis Suarez (Liverpool) trong vụ có hành vi phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ M.U Patrice Evra trước đây.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.