Fan M.U gọi cảnh sát tố giác “tội ác” của trọng tài

07/03/2013 07:07 GMT+7

(TNO) Tờ Mirror đăng tải một vụ việc vừa hy hữu vừa buồn cười về chuyện một cổ động viên (CĐV) của đội chủ sân Old Trafford đã bấm điện thoại gọi cảnh sát trình báo vụ trọng tài Cuneyt Cakir phạm tội, khi rút thẻ đỏ đuổi Nani trong trận Manchester United (M.U) thua Real Madrid 1-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra hôm 6.3 (giờ VN).

(TNO) Tờ Mirror đăng tải một vụ việc vừa hy hữu vừa buồn cười về chuyện một cổ động viên (CĐV) của đội chủ sân Old Trafford đã bấm điện thoại gọi cảnh sát trình báo vụ trọng tài Cuneyt Cakir phạm tội, khi rút thẻ đỏ đuổi Nani trong trận Manchester United (M.U) thua Real Madrid 1-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra hôm 6.3 (giờ VN).

>> M.U 1-2 Real Madrid: Siêu kinh điển trên sân Old Trafford
>> Cựu trọng tài Graham Poll: M.U đáng ra chỉ còn 9 người
>> M.U và Sir Alex có thể bị UEFA phạt

Fan M.U gọi cảnh sát tố giác “tội ác” của trọng tài
Quyết định phạt thẻ đỏ Nani của trọng tài Cakir khiến các CĐV M.U tức giận - Ảnh: AFP

CĐV nói trên là một thiếu niên 18 tuổi đến ở Nottinghamshire đã gọi số máy 999 của dịch vụ khẩn cấp cảnh sát báo cáo sự việc sau khi cảm thấy vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ như một tên phạm tội khi phạt thẻ đỏ Nani ở phút 56.

Theo tờ Mirror, CĐV trên tỏ ra khá tức giận trước quyết định của trọng tài Cakir nên lập tức bấm số gọi cảnh sát Nottinghamshire từ nhà riêng của mình gần Bingham vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 5.3 (giờ địa phương), thời điểm ngay sau tình huống phạt thẻ. Nhận được cuộc gọi khá bất ngờ, cảnh sát Nottinghamshire đã không tiếp nhận thông tin vì cho rằng sự việc không đáng xử lý.

“Cuộc gọi thực sự là không mới bởi chúng tôi phải đối phó hàng ngày nhưng nội dung thật bất ngờ và khá vui. Có thể có nhiều người gặp rắc rối thực sự mới gọi cho số máy này, đằng này cậu ta lại gọi báo cáo sự cố một trọng tài đang điều khiển một trận đấu trên truyền hình”, đại diện cảnh sát Nottinghamshire cho biết.

Người này nói thêm: “Sau một lúc trao đổi, cậu ta đã nhận ra hành vi quá khích của mình nên lập tức xin lỗi. Nếu không phải vậy, chúng tôi có thể truy tố cậu ta vì làm lãng phí thời gian của cảnh sát và báo cáo sai. Tuy vậy chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho các bậc cha mẹ về nguy cơ có thể đối mặt với những vấn đề kiểu như thế”.

Tình huống Nani phạm lỗi với hậu vệ Alvaro Arbeloa tiếp tục gây nhiều tranh cãi, nhưng dù gì đi nữa thì quyết định sẽ không đổi. Điều đó đồng nghĩa với việc M.U chấm dứt giấc mơ ăn ba ở mùa giải năm nay.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.