Fernando Torres giã từ sự nghiệp lừng lẫy ở tuổi 35

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/06/2019 09:49 GMT+7

Tiền đạo nổi tiếng người Tây Ban Nha Fernando Torres đã quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 35 sau 18 năm với những vinh quang lẫy lừng.

Tuyên bố “nghỉ hưu” được Torres đưa ra trên tài khoản Twitter cá nhân vào hôm 21.6. Trong sự nghiệp của mình, tiền đạo người Tây Ban Nha đã từng khoác áo những CLB danh tiếng như Atletico Madrid, Liverpool và Chelsea và hiện đang chơi ở giải hàng đầu Nhật Bản (J-League) cho CLB Sagan Tosu.
Torres lên ngôi Champions League cùng Chelsea REUTERS
Trong 18 năm chơi bóng đỉnh cao, Torres ghi tên mình vào những danh hiệu cao quý nhất với một chức vô địch World Cup (2010), 2 lần đăng quang EURO (2008 và 2012) cùng tuyển Tây Ban Nha, 1 lần lên ngôi Champions League và 2 danh hiệu Europa League…
“Sau 18 năm thú vị với những thăng trầm, đã đến lúc tôi phải chấm dứt sự nghiệp bóng đá”, Torres viết trên tài khoản Twitter. Torres còn thông báo rằng anh sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào 23.6 tại Tokyo (Nhật Bản) để “giải thích những lý do chi tiết”.
Trong sự nghiệp thi đấu cho CLB, Torres đã ghi được 260 bàn thắng sau 765 lần ra sân, trong đó thời kỳ phong độ sung mãn nhất là trong màu áo Atletico Madrid và Liverpool. Torres thi đấu trong hai giai đoạn cho Atletico Madrid, ghi được 128 bàn trong 394 trận, trong khi với Liverpool, tiền đạo có biệt danh “El Nino” đã 81 lần lập công sau 142 lần ra sân trong 4 mùa giải ở sân Anfield. Torres từng thi đấu 172 trận cho Chelsea, ghi được 45 bàn.
Torres cùng tuyển Tây Ban Nha thống trị bóng đá châu Âu và thế giới từ năm 2008 đến 2012 AFP
Ở tuyển quốc gia, anh là cầu thủ ghi bàn cao thứ ba trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha (38 bàn sau 110 trận từ năm 2003 - 2014). Ngay khi Torres đưa ra quyết định của mình trên Twitter, người hâm mộ bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của El Nino với những bước chạy thần tốc và các bàn thắng để đời đi vào lịch sử bóng đá thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.