FIFA áp dụng “mắt diều hâu”

20/09/2012 03:35 GMT+7

FIFA chính thức thử nghiệm công nghệ xác định bàn thắng ở giải Club World Cup diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 6 - 16.12. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bàn thắng của tiền đạo Anichebe (Everton) không được công nhận dù bóng đã vượt qua vạch vôi trong trận hòa 2-2 với Newscalte tại vòng 4 giải Ngoại hạng Anh hôm 18.9.

FIFA chính thức thử nghiệm công nghệ xác định bàn thắng ở giải Club World Cup diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 6 - 16.12. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bàn thắng của tiền đạo Anichebe (Everton) không được công nhận dù bóng đã vượt qua vạch vôi trong trận hòa 2-2 với Newscalte tại vòng 4 giải Ngoại hạng Anh hôm 18.9.

Theo đó, trong tuần này, FIFA sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt thiết bị của công nghệ Hawk-Eye của Anh và GoalRef (Đức - Đan Mạch) ở 2 sân vận động Toyota và Yokohama, nơi sẽ tổ chức 8 trận đấu của giải Club World Cup 2012 với sự góp mặt của 2 đội bóng lớn là Chelsea (vô địch châu Âu) và Corinthians (vô địch Nam Mỹ).

Bàn thắng hợp lệ của Ukraine bị từ chối dù bóng đã qua vạch vôi trong trận gặp Anh ở Euro 2012
Bàn thắng hợp lệ của Ukraine bị từ chối dù bóng đã qua vạch vôi trong trận gặp Anh ở
Euro 2012 - Ảnh: AFP
 

Sau Club World Cup 2012, FIFA sẽ tiếp tục thử nghiệm Hawk-Eye (sử dụng mắt diều hâu, đang áp dụng thành công ở môn quần vợt và cricket) và GoalRef (gắn chíp vào trái bóng) ở giải Confederations Cup vào tháng 6.2013 tại Brazil, trước khi chọn 1 trong 2 công nghệ sử dụng chính thức tại World Cup 2014.

Nguyên Khoa

>> Bin Hammam thắng kiện, FIFA rút lại lệnh cấm còn 7 ngày
>> FIFA bắt đầu “loạn”
>> FIFA là ổ tham nhũng?
>> Chủ tịch FIFA bị chỉ trích vì nói World Cup 2006 đã được mua
>> Chủ tịch FIFA khẳng định không liên quan đến tham nhũng
>> Áp lực cho Chủ tịch FIFA Blatter
>> Tham nhũng lớn ở FIFA
>> FIFA áp dụng công nghệ trong bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.