FIFA báo động về nạn dàn xếp tỷ số

07/05/2011 15:26 GMT+7

(TNO) FIFA đã lên tiếng báo động sau khi các cơ quan chức năng khám phá ra một đường dây dàn xếp tỷ số rộng lớn từ vụ bắt giữ một “trùm” mua bán độ.

(TNO) FIFA đã lên tiếng báo động sau khi các cơ quan chức năng khám phá ra một đường dây dàn xếp tỷ số rộng lớn từ vụ bắt giữ một “trùm” mua bán độ.

Theo thông báo của FIFA, cơ quan này sẽ họp với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vào thứ hai, 9.5, nhằm thúc đẩy nỗ lực bài trừ nạn cá cược bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số trận đấu.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Tổng thư ký của Interpol Ronald Noble sau đó sẽ trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Thông báo này được đưa ra hôm 6.5, sau khi tờ báo ở Anh Telegraph tiết lộ về cuộc điều tra nạn dàn xếp tỷ số mở rộng của FIFA, trong đó tập trung vào một thương nhân người Singapore từng bị tuyên án về tội mua bán độ.


 Nạn dàn xếp tỷ số đang lây lan trong làng bóng đá thế giới - Ảnh: AFP

Trưởng ban an ninh của FIFA Chris Eaton, một cựu nhân viên của Interpol, nói với tờ Telegraph: “Mối đe dọa của nạn dàn xếp tỷ số đối với sự công chính của bóng đá là rất đáng kể".

Có hơn 300 trận đấu cấp đội tuyển và CLB đang bị điều tra, bao gồm hai trận giao hữu giữa Bolivia với Latvia và Estonia với Bulgaria ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 vừa qua. 7 bàn thắng trong hai trận đấu này đều được ghi từ chấm penalty.

Hồ sơ của các nhà cái cho thấy các hoạt động đặt cược trong thị trường hợp pháp dâng cao đột ngột trước mỗi bàn thắng. Cuộc điều tra sau đó dẫn đến việc ba trọng tài người Hungary và ba trọng tài người Bosnia bị các liên đoàn bóng đá trong nước treo còi vĩnh viễn.

“Các cuộc thẩm vấn với những người liên can cho chúng tôi biết rằng những kẻ mua bán độ có thể bỏ ra đến 300.000 USD để tổ chức một trận giao hữu quốc tế nhằm thu lại một khoản lợi nhuận đáng kể. Chúng ta đang nói về hàng chục triệu USD lợi nhuận từ mỗi trận đấu được dàn xếp thành công, theo thông tin của chúng tôi”, ông Eaton nói.

Các nhà điều tra cũng tin rằng một số trọng tài đã được mua với giá từ mức 10.000 USD/trận để dàn xếp một tỷ số hay một sự kiện cụ thể trong các trận đấu, giúp những kẻ mua bán độ thu lại hàng trăm triệu USD trên thị trường cá cược châu Á.

Cuộc điều tra của FIFA tập trung vào “trùm” cá độ Raj Perumal, người cho đến tháng 2 vừa qua vẫn điều hành đường dây mua bán độ của mình tại một căn hộ ở London, cách không xa sân Wembley.

Từng bị tuyên án mua bán độ ở Singapore vào năm 1995, Perumal trốn khỏi Singapore vào tháng 7.2010 sau khi bị tuyên án tù 5 năm vì tung chết một nhân viên cảnh sát khi lái xe.


Trùm mua bán độ Raj Perumal - Ảnh: Telegraph

Perumal được cho là dính líu đến một số trận đấu quốc tế “có mùi”. Năm 2009, Perumal được cho là đã tổ chức một số trận đấu của đội tuyển Zimbabwe ở Đông Nam Á, trong đó một vài trận bị LĐBĐ Zimbabwe nghi ngờ có dàn xếp tỷ số.

Vào tháng 9 năm ngoái, tờ Telegraph cũng tố cáo Perumal chịu trách nhiệm tổ chức trận đấu tai tiếng giữa Bahrain và đội tuyển Togo giả. Các nhà điều tra cũng nghi ngờ Perumal dính tới hai trận đấu giao hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ kể trên.

Perumal hiện bị giam tại Phần Lan sau khi bị bắt tại đây vào ngày 25.2. Ban đầu, Perumal bị bắt vì tội nhập cư trái phép song sau đó, cuộc điều tra được mở rộng đến sự dính líu của hắn với những trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp ở giải trong nước của Phần Lan. Perumal bị nghi ngờ hối lộ cầu thủ nhằm dàn xếp tỷ số. 11 cầu thủ đã bị bắt giữ và đối mặt với các án phạt.

Vào tháng 3 vừa qua, cảnh sát Anh cũng đã lục soát căn hộ của Perumal ở London, theo yêu cầu của các đồng nghiệp Phần Lan.

Hồ sơ điện thoại do cảnh sát Phần Lan thu giữ đã tiết lộ một mạng lưới liên lạc của Perumal trong làng bóng đá thế giới và ở Anh, theo tờ Telegraph. Các nhà điều tra đang lần theo những đầu mối đó, trong đó bao gồm bằng chứng liên lạc với các nhân vật cao cấp trong các liên đoàn bóng đá quốc tế, cơ quan tiếp thị thể thao, tuyển thủ và các cựu tuyển thủ quốc gia.  

Việc bắt giữ Perumal là một trong số những bước tiến đáng kể trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng qua, giúp các nhà điều tra nắm được quy mô của nạn dàn xếp tỷ số đang hoành hành trong bóng đá.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.