FIFA công bố mức lương 'khủng' của Chủ tịch Gianni Infantino

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/03/2019 20:01 GMT+7

Theo báo cáo quản trị vừa được FIFA công bố, trong năm 2018, 2 lãnh đạo cao nhất của tổ chức này nhận được khoản thù lao tổng cộng lên đến 4,12 triệu USD .

Trong năm diễn ra World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được trả mức lương cơ bản là 1,98 triệu USD. Bên cạnh đó, ông còn được nhận thêm “khoản lương linh hoạt” 555.000 USD, cùng với các khoản phụ cấp tối thiểu là 24.319 USD.
Ngoài ra, FIFA với tư cách là chủ lao động đã đóng cho Infantino các khoản an sinh xã hội 173.666 USD, quỹ hưu trí 27.238 USD và bảo hiểm tai nạn/y tế 4.278 USD.
Fatma Samoura - Tổng thư ký FIFA, cũng nhận thu nhập khá cao trong năm 2018 AFP
Số liệu liên quan đến thu nhập của Fatma Samoura - Tổng thư ký FIFA, cũng được công bố. Theo đó, mức lương cơ bản là 1,34 triệu USD, lương linh hoạt là 195.000 USD và phụ cấp tối thiểu 24.319 USD. FIFA cũng đóng cho quan chức người Senegal này các khoản an sinh xã hội 106.102 USD, quỹ hưu trí 55.610 USD, và bảo hiểm 5.192 USD.
Cũng theo báo cáo trên, tổng số tiền mà FIFA đã trả cho các thành viên Hội đồng và 15 quản lý cấp cao là 29,3 triệu USD, bao gồm khoản lương hưu. Mỗi thành viên hội đồng nhận được khoản bồi thường ròng hàng năm lên đến 300.000 USD, còn trợ cấp mỗi ngày khi làm nhiệm vụ là 250USD. Báo cáo cũng nêu doanh thu của FIFA trong giai đoạn kinh doanh 2015 - 2018 là 6,42 tỉ USD.
Động thái trên được xem là một trong những cải cách của FIFA dưới thời ông Infantino khi minh bạch mức thu nhập của các quan chức cấp cao của tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.