FIFA đem vé ra siêu thị

15/04/2010 09:05 GMT+7

Khi vào siêu thị Nam Phi, ngoài việc mua được các nhu yếu phẩm hằng ngày, người ta còn có thể mua được vé xem World Cup. Đó không phải là câu chuyện đùa mà là sự thật. Một quan chức của FIFA cho biết sẽ có nửa triệu vé World Cup được bán tại siêu thị.

Việc bán vé tại Nam Phi gặp nhiều khó khăn - Ảnh: AP

Khi vào siêu thị Nam Phi, ngoài việc mua được các nhu yếu phẩm hằng ngày, người ta còn có thể mua được vé xem World Cup. Đó không phải là câu chuyện đùa mà là sự thật. Một quan chức của FIFA cho biết sẽ có nửa triệu vé World Cup được bán tại siêu thị.

Hồi đầu năm, dù bị cảnh báo về việc bán vé chậm tại Nam Phi nhưng FIFA vẫn phớt lờ. Họ còn thông báo rằng đã bán được 2,2 triệu vé và cũng sắp bán hết vé tại World Cup 2010. Nhưng giờ khi giải đấu chỉ còn 2 tháng nữa là khai mạc thì FIFA mới cảm thấy lo lắng trước khoảng nửa triệu vé tồn kho. Các khán đài trống tại World Cup là ác mộng với FIFA.

Trước đây, FIFA không có truyền thống bán vé theo kiểu “chợ búa” như thế. Họ thường bán vé theo hình thức đặt mua qua mạng và phân phối qua các đại lý. Tại các World Cup trước được tổ chức ở những quốc gia phát triển như Ý, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đức thì hình thức bán vé “quý tộc” như vậy không có vấn đề gì, thậm chí FIFA còn không đủ vé để bán.

Nhưng tại Nam Phi, bán vé kiểu “quý tộc” như vậy không hiệu quả, bởi lẽ phần đông người dân Nam Phi đời sống còn khó khăn. Họ không có thẻ quốc tế để thanh toán qua mạng. Do vậy, với cách mang vé ra siêu thị bán, FIFA hy vọng sẽ tiêu thụ hết chỗ vé ế.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.