FIFA lại thất hứa

01/04/2012 03:30 GMT+7

Hôm 31.3, FIFA lại khiến dư luận bóng đá thế giới hụt hẫng khi không đưa ra quyết sách nào sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Zurich (Thụy Sĩ), trong việc cải cách nhằm ngăn chặn bê bối như từng hứa liên tục trong 1 năm qua.

Hôm 31.3, FIFA lại khiến dư luận bóng đá thế giới hụt hẫng khi không đưa ra quyết sách nào sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Zurich (Thụy Sĩ), trong việc cải cách nhằm ngăn chặn bê bối như từng hứa liên tục trong 1 năm qua.


Sepp Blatter trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp - Ảnh: Reuters

Ở cuộc họp này, FIFA chỉ tạm phê duyệt kế hoạch về phân quyền cho ủy ban đạo đức trước những việc làm sai trái của quan chức, nhân viên, đồng thời điều tra, xử lý. Ngoài ra, FIFA còn đặc biệt tập trung “tự khen mình” sau một năm thành công về tài chính với báo cáo lợi nhuận 36 triệu USD và doanh thu hơn 1,2 tỉ USD trong năm 2011; kế hoạch lập quỹ lương 100 triệu USD bồi thường cho cầu thủ bị chấn thương khi phục vụ đội tuyển quốc gia... Trong khi đó, những lời hứa xử lý vụ các cựu quan chức FIFA nhận hối lộ hàng triệu USD từ Công ty ISL, cải cách quản lý nội bộ và thay đổi việc đấu thầu, bỏ phiếu nhằm tránh những cáo buộc tham nhũng xung quanh việc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022... chỉ dừng lại ở tuyên bố “sẽ tiếp tục thảo luận”. Tương tự, kiến nghị yêu cầu giới hạn thời gian còn 2 nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ 4 năm) nắm giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên Ban Chấp hành FIFA cũng bị... chờ bàn thảo theo lộ trình.

Sylvia Schenk, một cố vấn cấp cao, thành viên của Ủy ban Giám sát chống tham nhũng minh bạch quốc tế, nhấn mạnh: “Chúng tôi thật sự thất vọng khi cuộc họp chứng tỏ FIFA đã thất bại trong nỗ lực cải cách toàn diện. Có quá nhiều vấn đề chưa rõ ràng, chẳng hạn như những cáo buộc tham nhũng trong quá khứ đã được 10 tháng kể từ sau khi FIFA hứa sẽ làm sạch bê bối nhưng chưa có vụ việc nào được giải quyết”.  

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.