FIFA làm sai luật?

16/06/2010 23:51 GMT+7

Hôm qua báo chí đã làm rùm beng chuyện FIFA tỏ ra ưu ái đội tuyển Bờ Biển Ngà khi đồng ý cho tiền đạo Drogba được mang thiết bị bảo vệ tay (do chấn thương trước đây) vào thi đấu trận gặp Bồ Đào Nha.

Hôm qua báo chí đã làm rùm beng chuyện FIFA tỏ ra ưu ái đội tuyển Bờ Biển Ngà khi đồng ý cho tiền đạo Drogba được mang thiết bị bảo vệ tay (do chấn thương trước đây) vào thi đấu trận gặp Bồ Đào Nha.

HLV Carlos Queiroz đã phản ứng FIFA kịch liệt khi phát biểu: “Thật không hiểu nổi vì sao FIFA lại xé rào. Chúng tôi rất thất vọng vì cách hành xử phi luật của FIFA. Họ đưa ra lý do để bảo vệ cho cầu thủ và tạo cơ hội cho những cầu thủ tốt nhất ra sân là không thỏa đáng.

Điều này không đúng với tinh thần luật FIFA là cấm các cầu thủ sử dụng các trang bị có thể gây chấn thương cho đối phương như đeo vòng tay, nhẫn... khi thi đấu trên sân”. Nhưng đại diện của FIFA giải thích rằng Drogba không phải là cầu thủ duy nhất sử dụng thiết bị bảo vệ vào sân thi đấu, vì trước đây cũng có 2 trường hợp tương tự là tiền đạo Gary Lineker ở World Cup 1986 và Rene van der Kerkhof ở World Cup 1978. Thế nên đây không phải là sự ưu ái.

G.L (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.