FIFA tăng thưởng cho các đội tranh tài ở World Cup 2018

28/10/2017 09:10 GMT+7

Hội đồng FIFA hôm 27.10 đã quyết định tăng khoản tiền thưởng cho các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2018 tại Nga lên 12% so với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2014.

Theo AFP, sau một cuộc họp ở Kolkata (Ấn Độ), Hội đồng FIFA đã thông qua việc tăng 48 triệu USD tổng giải thưởng từ 358 triệu USD chi cho World Cup 2014 lên 400 triệu USD ở World Cup 2018 mà Nga đăng cai, tương đương với mức tăng 12%. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận được 38 triệu USD (tăng 3 triệu USD so với World Cup 2014), đội á quân được thưởng 28 triệu USD trong khi đội hạng 3 và 4 lần lượt nhận 24 triệu USD và 22 triệu USD. Các đội vào tứ kết sẽ “bỏ túi” 16 triệu USD và các đội bị loại ở vòng knock out sẽ ẵm 12 triệu USD.
Phái đoàn FIFA thị sát công tác chuẩn bị World Cup 2018 của chủ nhà Nga CHỤP MÀN HÌNH
Hồi đầu tháng này, FIFA cũng đã thực hiện chuyến thị sát lần thứ 6 tới Nga để kiểm tra sân vận động phục vụ World Cup 2018 và tỏ ra rất hài lòng với tiến độ của 12 sân đấu thuộc 11 thành phố của quốc gia này. Hôm 26.10, Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko tuyên bố rằng quốc gia này vừa nộp đơn xin đăng cai trận khai mạc Vòng chung kết EURO 2020, sự kiện đầu tiên được tổ chức trên quy mô trải rộng trên một châu lục với hơn 13 thành phố ở châu Âu đăng cai.
Tại cuộc họp nói trên, FIFA cũng phê duyệt quy chế đấu thầu đăng cai World Cup 2026, thành lập Quỹ FIFA (với mục đích tạo cơ sở pháp lý và thể chế chặt chẽ cho mục tiêu phát triển xã hội) đồng thời xác định thời điểm tổ chức các sự kiện, bao gồm: World Cup U.20 nữ năm 2018 tại Pháp (từ ngày 5 - 24.8.2018), World Cup U.17 nữ năm 2018 do Uruguay đăng cai (từ ngày 13.11 đến ngày 1.12.2018), FIFA Club World Cup 2018 tại UAE (từ ngày 12 - 22.12.2018) và World Cup nữ 2019 ở Pháp (từ ngày 7.6 đến ngày 7.7.2019). Ngoài ra, Hội đồng FIFA còn thông qua hệ thống chuyển nhượng quốc tế đối với bóng đá nữ chuyên nghiệp từ ngày 1.1.2018; công nhận các CLB đăng quang Cup Intercontinental từ năm 1960 đến 2004 là nhà vô địch thế giới…

FIFA tìm phương án thay thế Confederations Cup

Tại cuộc họp ở Ấn Độ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết có thể sẽ thay thế giải Confederations Cup bằng một giải vô địch CLB thế giới. FIFA hiện đang tổ chức giải World Cup Club mỗi năm với sự tham dự của các CLB vô địch châu lục. Tuy nhiên, giải đấu này gần đây kém tính cạnh tranh bởi sự thống trị của các đội bóng châu Âu trong khi các CLB ở những lục địa khác không đủ đẳng cấp để thách thức. Trong khi đó, Confederations Cup thường được tổ chức trước thời điểm khai mạc World Cup 1 năm với các tuyển vô địch châu lục nhưng cũng chỉ phục vụ cho việc rà soát công tác tổ chức, cơ sở hạ tầng của nước đăng cai.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn thay thế giải Confederations Cup bằng giải vô địch các CLB thế giới mới REUTERS

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng FIFA, ông Infantino cho biết: “World Cup Club hiện nay dù vẫn tạo được hấp lực nhưng thực tế nó không thúc đẩy sự phát triển bóng đá của CLB trên thế giới. Chúng ta phải xem xét để tìm ra một cái gì đó đặc biệt, một giải đấu mới mới mẻ giúp bóng đá và các liên đoàn trên khắp thế giới”. Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh rằng có thể giải đấu mới sẽ thay thế Confederations Cup, miễn sao không ảnh hưởng đến lịch thi đấu quốc tế. Giải World Cup Club bắt đầu tổ chức dưới hình thức mới vào năm 2005, thay thế cho cuộc so tài hằng năm giữa CLB vô địch châu Âu và CLB vô địch Nam Mỹ bằng một trận đấu diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) từ năm 1980 - 2004. Tiền thân của trận đấu tại Tokyo được gọi là Cup Intercontinental, cuộc đấu giữa CLB vô địch châu Âu và Nam Mỹ nhưng thi đấu lượt đi và lượt về trên 2 châu lục. Cup Intercontinental bị phá hỏng bởi xảy ra nhiều bạo lực và một số CLB từ chối tranh tài.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.