FIFA tiền hậu bất nhất

10/01/2014 03:10 GMT+7

Tổng thư ký FIFA, ông Jerome Valcke vừa nói trên Đài phát thanh Pháp chắc như đinh đóng cột: “VCK World Cup 2022 tại Qatar thi đấu vào mùa đông thay vì mùa hè như truyền thống, và thời điểm diễn ra từ 15.11 đến 15.1 là cực kỳ thích hợp, vì nhiệt độ lúc đó vào khoảng 25 độ C”.

Tổng thư ký FIFA, ông Jerome Valcke vừa nói trên Đài phát thanh Pháp chắc như đinh đóng cột: “VCK World Cup 2022 tại Qatar thi đấu vào mùa đông thay vì mùa hè như truyền thống, và thời điểm diễn ra từ 15.11 đến 15.1 là cực kỳ thích hợp, vì nhiệt độ lúc đó vào khoảng 25 độ C”.

 FIFA tiền hậu bất nhất
Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke - Ảnh: AFP

Ngay lập tức, FIFA phải ra thông báo đính chính rằng: “Chưa có quyết định nào sẽ chuyển VCK World Cup 2022 tại Qatar sang mùa đông cho đến trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh, và đã được Đại hội đồng FIFA chấp thuận”. Người phát ngôn của FIFA cũng nói: “Những gì ông Valcke nói hoàn toàn là quan điểm cá nhân. Việc chuyển VCK World Cup 2022 từ mùa hè sang mùa đông vẫn còn đang trong quá trình bàn thảo, vì phải chờ đạt thỏa thuận giữa FIFA và các liên đoàn thành viên, các đối tác, các giải VĐQG, CLB, cầu thủ và các tổ chức thể thao liên quan khác”.

Trước đó, Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter cũng đề nghị chuyển VCK World Cup 2022 sang mùa đông vì tránh được thời tiết nóng bức vào mùa hè ở Qatar có lúc lên tới gần 40 độ C, và cũng đề nghị thi đấu vào tháng 11 hoặc từ tháng 12 bất chấp sự phản ứng của nhiều liên đoàn thành viên, trong đó “căng” nhất là UEFA.

Sự việc này một lần nữa cho thấy quan điểm của FIFA thật khó hiểu. Thêm nữa, nếu đúng như ông Valcke nói, thì World Cup 2022 kết thúc theo lịch trên coi như đã “đụng” với giải vô địch châu Phi 2023 (diễn ra ngày đầu tháng 1).

T.Quyết

>> FIFA vẫn chưa quyết định về thời gian diễn ra VCK World Cup 2022
>> Cúp vàng FIFA World Cup đã đến Hà Nội
>> FIFA bị phạt vì bán vé không trung thực 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.