Fiorentina đòi công lý tại sân Franchi

09/03/2010 09:44 GMT+7

Có lẽ cho đến thời điểm này, các cầu thủ Fiorentina vẫn chưa quên cảm giác khi ông trọng tài Tom Henning Ovrebo công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị rõ ràng của Miroslav Klose. Chính vì vậy, họ sẽ quyết tâm đòi lại công lý khi tiếp đón Bayern Munich ở sân Franchi vào rạng sáng mai.

Marchionni và Jovetic (trái) sẽ ăn mừng cho Fiorentina? - Ảnh: AFP

Có lẽ cho đến thời điểm này, các cầu thủ Fiorentina vẫn chưa quên cảm giác khi ông trọng tài Tom Henning Ovrebo công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị rõ ràng của Miroslav Klose. Chính vì vậy, họ sẽ quyết tâm đòi lại công lý khi tiếp đón Bayern Munich ở sân Franchi vào rạng sáng mai.

Cả Fio lẫn Bayern đều có sự chuẩn bị không tốt lắm cho trận lượt về này. Trong khi đội bóng thành Florence thất bại trước Juventu, “Hùm xám” cũng bị Cologne cầm hòa. Đó là những kết quả mà hai nhà cầm quân Cesare Prandelli và Louis van Gaal chẳng hề mong đợi.

Bayern sẽ bước vào trận đấu này với sự thiếu vắng một số vị trí trong hàng thủ. Demichelis và Contento là những hậu vệ không có mặt trong chuyến đi đến Florence vì chấn thương. Nhiều khả năng, tiền vệ Hamit Altintop sẽ được kéo xuống chơi ở vị trí hậu vệ phải còn đội phó Philipp Lahm chuyển sang thi đấu bên cánh trái. Tuy nhiên, nỗi lo thực sự đối với HLV Van Gaal là cặp trung vệ. Van Buyten vừa trở lại thi đấu sau khi bình phục chấn thương, trong khi đó Badstuber vẫn còn non kinh nghiệm trận mạc.

Bên cạnh đó, hai ngôi sao sáng nhất hiện nay của Bayern là Robben và Ribery đều không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất. Robben không ra sân trong trận đấu với Cologne hồi cuối tuần trong khi Ribery thi đấu trong hiệp hai và cũng không để lại ấn tượng tích cực nào.

Trong khi đó, hai chân sút thường xuyên được đá chính của Bayern thời gian gần đây là Olic và Gomez không có được phong độ tốt. Bộ đôi này hầu như không có pha phối hợp nào ra hồn trong trận đấu với Cologne vừa qua. Có lẽ HLV Van Gaal cần tạo cơ hội cho Klose thi đấu nhiều hơn.

Trong trận đấu này, Bayern không thể tử thủ để bảo vệ lợi thế đã có được ở lượt đi. Hơn ai hết, HLV Van Gaal hiểu được điểm mạnh và yếu của đội bóng ông đang dẫn dắt. Chỉ cần Robben hay Ribery lóe sáng, Bayern sẽ có cơ hội.

Bên phía Fiorentina, HLV Prandelli không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề nhân sự. Fio sẽ chỉ thiếu hai cầu thủ là hậu vệ Gobbi và tiền đạo Mutu (đều bị treo giò).

Chắc chắn Fio sẽ bước vào trận đấu này với chủ trương tấn công bởi họ cần phải chiến thắng mới mong đi tiếp. Việc thi đấu bết bát ở Serie A sẽ càng khiến thầy trò Prandelli dốc sức vào đấu trường Champions League.

Dự đoán: Fio thắng 1-0.

Hải Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.