Fiorentina tấn công nhóm đầu

24/03/2010 09:23 GMT+7

Hai chiến thắng liên tiếp trước Napoli và Genoa đã giúp Fiorentina trở lại với cuộc đua giành suất dự Champions League. Về lý thuyết, khoảng cách 6 điểm ít hơn đội xếp thứ 4 là Palermo hoàn toàn có thể san lấp được với Fiorentina. Năm ngoái, Fio thắng đến 7 trong 10 trận đấu cuối mùa.

Ảnh: AFP

Hai chiến thắng liên tiếp trước Napoli và Genoa đã giúp Fiorentina trở lại với cuộc đua giành suất dự Champions League. Về lý thuyết, khoảng cách 6 điểm ít hơn đội xếp thứ 4 là Palermo hoàn toàn có thể san lấp được với Fiorentina. Năm ngoái, Fio thắng đến 7 trong 10 trận đấu cuối mùa.

Làm khách đến sân của Catania đêm nay, đội bóng áo tím tiếp tục không có sự phục vụ của Juan Vargas và Marchionni. Song, điều này đã không còn là vấn đề khiến HLV Prandelli đau đầu bởi Santana và Gobbi đã hoàn thành rất tốt công việc thay thế. Nhìn lại 2 trận đấu vừa qua, HLV Prandelli đã sử dụng sơ đồ 4-4-1-1 thay cho 4-2-3-1. Hơn hết, sơ đồ  mới đã giúp Fiorentina phát huy được những phương án tiếp cận khung thành đầy bất ngờ. Tuy nhiên, Fiorentina chớ nên quá khinh suất bởi Catania hiện có phong độ khá ổn định khi bất bại trong 4 trận gần đây. Bên cạnh đó, CLB có lợi thế được chơi trên sân nhà Angelo Massimino, nơi Inter Milan đã phải nhận thất bại 1-3.

Ở tốp cuối, Lazio sẽ quyết chiến với Siena để nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm rớt hạng. Trước giờ bóng lăn, đội bóng thủ đô nhận tin dữ khi tiền đạo Sergio Flocarri nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương. Bù lại, chân sút người Argentina, Mauro Zarate sẽ trở lại sau án phạt cấm thi đấu 2 trận. Phía Siena, tinh thần đang lên sau 5 trận bất bại là vũ khí mà CLB đem đến sân Olimpico đêm nay. Dù vậy, thành tích đối đầu đang chống lại Siena khi họ chưa một lần giành được chiến thắng trên sân Olimpico của Lazio kể từ mùa giải 2003-2004 đến nay.

Dự đoán: Catania – Fiorentina :2-3
Atalanta – Cagliari: 2-1
Udinese – Chievo:1-0
Bari – Sampdoria:1-1
Lazio – Siena: 1-0.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.