Gần 1/4 cầu thủ ở châu Âu bị đề nghị bán độ

09/02/2012 03:25 GMT+7

Báo cáo thống kê của FIFPro (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) được công bố vào đầu tuần này cho biết kết quả một cuộc thăm dò bí mật với phần lớn các cầu thủ đang thi đấu ở khu vực phía nam và Đông Âu (ước lượng 3.400 cầu thủ) cho biết gần 1/4 trong số đó (23,6%) đã thừa nhận họ từng bị đề nghị dàn xếp tỷ số trong các trận đấu tại giải VĐQG.

Báo cáo thống kê của FIFPro (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) được công bố vào đầu tuần này cho biết kết quả một cuộc thăm dò bí mật với phần lớn các cầu thủ đang thi đấu ở khu vực phía nam và Đông Âu (ước lượng 3.400 cầu thủ) cho biết gần 1/4 trong số đó (23,6%) đã thừa nhận họ từng bị đề nghị dàn xếp tỷ số trong các trận đấu tại giải VĐQG.

Ngoài ra, phân biệt chủng tộc và bạo lực sân cỏ cũng đáng báo động khi báo cáo cho biết, cứ 9 cầu thủ thì có 1 người là nạn nhân của các hành động bạo lực, thậm chí bị chính HLV của mình hành hung. Tỷ lệ bạo lực đó tăng dần nếu so với CĐV (55,8%) là những cuộc ẩu đả cả trong và ngoài sân cỏ, lãnh đạo CLB bị chỉ trích hành hung là 13,3%, và HLV là 8,3%... Do đó, người ta đang lo ngại tại VCK Euro 2012 sắp tới ở Ba Lan và Ukraine, nạn bạo lực có thể xảy ra.

 
Tiền đạo Emenike đang chơi cho Spartak Moscow có thể bị cấm thi đấu do liên quan đến bán độ - Ảnh: AFP

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.