Gay cấn bóng đá Anh

25/01/2014 03:05 GMT+7

Có ít nhất 3 trận đại chiến nảy lửa hứa hẹn tạo bước ngoặt ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong dịp tết mà người hâm mộ không thể bỏ lỡ.

Có ít nhất 3 trận đại chiến nảy lửa hứa hẹn tạo bước ngoặt ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong dịp tết mà người hâm mộ không thể bỏ lỡ.

Gay cấn bóng đá Anh 1
Đại chiến giữa Man.City và Chelsea trong dịp tết sẽ rất hấp dẫn - Ảnh: Reuters

Đó là các trận derby vùng Merseyside trong khuôn khổ vòng 23 giữa Liverpool gặp Everton trên sân Anfield (diễn ra rạng sáng 29.1, lúc 3 giờ); trận Tottenham - Man.City trên sân White Hart Lane (2 giờ 45 ngày 30.1); và trận đinh của vòng 24 giữa Man.City - Chelsea trên sân Etihad (3 giờ ngày 4.2, tức mùng 5 tết). Đội nào thắng sẽ cùng Arsenal rộng đường trong cuộc đua vô địch.

Trong dịp này, đội đầu bảng Arsenal có lịch đấu tương đối dễ dàng khi gặp Southampton (2 giờ 45 ngày 29.1); và Crystal Palace (23 giờ ngày 2.2, mùng 3 tết). Còn M.U có cơ hội cải thiện thứ hạng khi gặp Cardiff (cũng 2 giờ 45 ngày 29.1). Đây còn là trận ra mắt tân binh đắt giá của “Quỷ đỏ”, tiền vệ Juan Mata. Kế tiếp, M.U gặp Stoke trên sân khách lúc 22 giờ ngày 1.2 (tối mùng 2 tết). Chelsea ngoài trận đại chiến với Man.City, vào rạng sáng ngày 30.1 (lúc 2 giờ 45) sẽ có trận derby London với West Ham trên sân nhà Stamford Bridge.

Tại La Liga (Tây Ban Nha), cuộc đua vô địch của 3 đội đang dẫn đầu là Barcelona, Atletico Madrid và Real Madrid nhiều khả năng sẽ không có xáo trộn, vì cả 3 trong hai lượt đấu ở dịp Tết Nguyên đán đều gặp các đối thủ không mạnh. Như Barca đều chơi sân nhà gặp Malaga (3 giờ rạng sáng 27.1) và Valencia (22 giờ ngày 1.2, tức mùng 2 tết). Còn Real gặp Granada (22 giờ, 25.1), Athletic Bilbao (3 giờ, 3.2, mùng 4 tết). Atletico Madrid cũng chỉ gặp Vallecano (1 giờ, 27.1) và Sociedad (1 giờ, 3.2, mùng 4 tết).

Tại Serie A (Ý), đội đầu bảng Juventus sẽ trải qua 2 trận quan trọng gặp Lazio trên sân Olimpico (2 giờ 45, 26.1) và Inter Milan (2 giờ 45, 3.2, mùng 4 tết). Cùng với đó là giải Bundesliga (Đức), Ligue 1 (Pháp) cũng thi đấu trong dịp này, nhưng gần như không có trận cầu đinh nào hấp dẫn. Như thường lệ, các trận đấu của các giải VĐQG châu Âu được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền hình K+, HTV Thể thao, SCTV15, Bóng đá TV.

Quyền anh rất đáng xem

Gay cấn bóng đá Anh
Võ sĩ Gennady Golovkin (trái) đã có 28 trận bất bại sẽ thượng đài ngày mùng 2 tết - Ảnh: AFP

Được chờ đợi nhất là trận tranh đai quyền anh hạng bán trung WBC giữa Luis Collazo và Victor Ortiz tại Barclays Center, Brooklyn, New York, Mỹ vào ngày 30.1. Sau đó một ngày (ngay mùng 1 tết) là trận tranh đai hạng dưới nặng giữa tay đấm đang bất khả chiến bại trong 19 trận là Elvir Muriqi với Blake Caparello diễn ra tại New York, Mỹ. Ngày 1.2 (mùng 2 tết), võ sĩ Gennady Golovkin (người đang có thành tích 28 trận bất bại) sẽ đấu để giữ lại đai WBA vô địch hạng trung thế giới trước đối thủ Osumanu Adama tại Monte Carlo, Monaco.

Trong dịp tết sẽ có giải vô địch bóng ném nam châu Á 2014 tại Bahrain từ ngày 25.1 - 6.2 với sự tham dự của 12 đội tuyển quốc gia, giải marathon truyền thống của Ý IAAF Cross Country Permit diễn ra vào ngày 26.1, kế đến giải điền kinh trong nhà Russian Winter diễn ra tại Nga vào ngày 2.2. Cũng được chờ đợi là giải UEFA futsal châu Âu 2014 từ ngày 28.1 - 8.2 tại Bỉ với 12 đội tuyển tranh tài.

Giang Lao - Tây Nguyên 

>> Man City và Chelsea cùng bị chia điểm
>> Cúp FA: Man City hủy diệt Blackburn tại Etihad
>> Capital One Cup - Bán kết lượt đi: Man.City đặt chân vào chung kết
>> Vùi dập West Ham, Man City đặt 1 chân vào chung kết Cúp Liên đoàn   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.