Gerrard bi quan về Liverpool

07/04/2010 10:25 GMT+7

Khi tiền đạo Fernando Torres bị thay ra ở phút 65 trong trận đấu với Birmingham mới đây, một nỗi thất vọng tràn trề hiện trên khuôn mặt của đội trưởng Steven Gerrard. Thái độ của ngôi sao người Anh không thay đổi sau trận đấu.

Gerrard rất thất vọng về lối chơi và kết quả gần đây của Liverpool

Khi tiền đạo Fernando Torres bị thay ra ở phút 65 trong trận đấu với Birmingham mới đây, một nỗi thất vọng tràn trề hiện trên khuôn mặt của đội trưởng Steven Gerrard. Thái độ của ngôi sao người Anh không thay đổi sau trận đấu.

Với tỷ số hòa 1-1, Liverpool hiện kém Manchester City và Tottenham lần lượt 4 và 3 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận. Vì thế, Gerrard đã đánh giá Liverpool hiện đang là đội lép vế trong cuộc cạnh tranh giành suất dự Champions League mùa sau. Đội phó tuyển Anh phát biểu: “Cuộc đua giành vị trí thứ 4 thay đổi hằng tuần. Các đội bóng đang xếp trên có nhiều cơ hội hơn và chúng tôi là đội lép vế. Thế nhưng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu đến phút cuối”.

Cũng như HLV Rafael Benitez, Gerrard cho rằng Liverpool chỉ còn cách phải thắng 5 trận đấu còn lại và mong chờ các đối thủ cạnh tranh sẩy chân song anh cho rằng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Trong khi đó, tiền đạo Torres chẳng buồn nói về cơ hội của đội bóng. Anh chỉ phát biểu ý kiến của mình về cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với Arsenal nói chung và cá nhân HLV Arsene Wenger nói riêng. “Tôi muốn Arsenal giành chức vô địch. Họ có lịch thi đấu dễ hơn trong số 3 đội. Wenger xứng đáng có được danh hiệu sau tất cả những gì đã làm được trong những mùa bóng qua”, cầu thủ người Tây Ban Nha nói.

S.Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.