Gia đình Berlusconi có thể bán 30% cổ phần AC Milan

03/04/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Theo Reuters, gia đình cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đang tính chuyện bán đến 30% cổ phần trong AC Milan trong một nỗ lực tìm các nhà đầu tư mới tham gia hành trình đưa đội bóng lừng danh này trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

(TNO) Theo Reuters, gia đình cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đang tính chuyện bán đến 30% cổ phần trong AC Milan trong một nỗ lực tìm các nhà đầu tư mới tham gia hành trình đưa đội bóng lừng danh này trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

>> Kaka lập cú đúp trong ngày cán mốc 300 trận cho AC Milan
>> AC Milan kiếm tiền nhiều nhất Serie A từ chuyển nhượng
>> Balotelli cứu AC Milan và Seedorf

Gia đình Berlusconi có thể bán 30% cổ phần AC Milan
Ông Berlusconi đang nghĩ đến việc bán cổ phần AC Milan - Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo hôm 2.4, con gái của ông Silvio Berlusconi là Barbara Berlusconi, người đang giữ vai trò giám đốc điều hành cho biết AC Milan đang tìm đối tác và cô sẽ đi Trung Đông, sau đó là Mỹ để thực hiện việc này.

Barbara cho biết thêm rằng gia đình cô vẫn cam kết đầu tư vào AC Milan (7 lần đoạt cúp vô địch châu Âu) nhưng các nhà đầu tư nắm cổ phần thiểu số có thể mang lại nguồn tài chính để xây sân riêng nhằm tăng doanh thu cho đội bóng.

Hiện nay, AC Milan phải dùng chung sân San Siro với đội bóng cùng thành phố là Inter Milan. Sân này, còn có tên khác là Giuseppe Meazza, do chính quyền địa phương sở hữu và điều đó khiến hai đội bóng này gặp hạn chế trong việc kiếm tiền từ sân.

Theo tập đoàn tư vấn - kiểm toán Deloitte, AC Milan đứng hạng 10 trên bảng xếp hạng Money League trong mùa bóng 2012-2013 với doanh thu 364 triệu USD.

Trước đó, đã có những tin đồn về việc gia đình Berlusconi đang thu hút nhà đầu tư mới nhằm làm sống lại AC Milan đang chật vật ở nhóm giữa bảng tại Serie A. Nạn hooligan và các vụ tai tiếng dàn xếp tỷ số đã ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá Ý, khiến các nhà đầu tư nước ngoài chùn tay, trái với hiện trạng khấm khá của các CLB ở Anh và Pháp. Tuy nhiên, những dấu hiệu tiêu cực này đang thay đổi.

Trùm kinh doanh người Indonesia là Erick Thohir và các đối tác đã mua cổ phần chi phối ở Inter Milan vào tháng 11 năm ngoái trong một phi vụ mà câu lạc bộ này được định giá 483 triệu USD. Trong khi đó, AS Roma thì đang nằm trong tầm kiểm soát của một tập đoàn đầu tư Mỹ.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.