Giá trị của Ancelotti

02/05/2010 09:26 GMT+7

Nếu Chelsea chơi theo phong cách của mình và thắng trên sân Anfield hôm nay, ông Ancelotti xem như tống khứ được hình bóng Mourinho ra khỏi Stamford Bridge.

Nếu Chelsea chơi theo phong cách của mình và thắng trên sân Anfield hôm nay, ông Ancelotti xem như tống khứ được hình bóng Mourinho ra khỏi Stamford Bridge.

Còn 3 trận nữa (2 ở Premier League và chung kết FA Cup), bắt đầu từ trận gặp Liverpool hôm nay, Ancelotti có thể đi vào lịch sử như là HLV đầu tiên giúp Chelsea giành cú đúp. Ngay cả “Người đặc biệt” Mourinho cũng chưa làm được điều đó. Và người ta bắt đầu nhắc đến Ancelotti như HLV xuất sắc nhất Premier League mùa bóng này.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo hôm qua, Ancelotti đã cười vào ý niệm đó, ông nói rằng lá phiếu của ông sẽ dành cho đồng nghiệp Roy Hodgson, người đã viết câu chuyện cổ tích với Fulham mùa này, còn ông chỉ quan tâm đến chức vô địch Premier League. Với một không khí hòa nhã, giọng nói nhỏ nhẹ, Ancelotti không quên tán dương các đồng nghiệp của mình: sự bền bỉ của Ferguson, những giá trị của Benitez và cách dùng chiến thuật tuyệt vời của Mourinho ở sân Nou Camp.

“Tôi đã nhắn tin chúc mừng Mourinho sau khi Inter thắng Barca 3-1 tại Milan”, Ancelotti tiết lộ với tờ Telegraph. Mourinho là người đã nhiều lần gây hấn với Ancelotti khi họ còn làm việc ở hai đội bóng thành Milan mùa trước. Và trước khi Chelsea gặp Inter tại vòng 1/8 Champions League mùa này, giữa họ cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng Ancelotti không để tâm vào những chuyện đã qua, ông muốn vui vẻ, hòa hợp với tất cả mọi người.

Nếu Mourinho, Benitez và Wenger ở vị trí của Ancelotti như hiện tại, có lẽ họ đã tham chiến với Ferguson và M.U trong cái mà ta vẫn gọi là “trò chơi tâm lý”, vừa đá trên sân và vừa khẩu chiến làm nhụt lòng đối thủ ở ngoài sân. Song Ancelotti cho rằng những điều đó là vô nghĩa. “Chơi trò tâm lý, than vãn về các chấn thương, đưa ra những thuyết âm mưu về trọng tài... không phải việc của tôi”, Ancelotti thừa nhận, “Tôi không có khả năng làm việc đó. Tôi có quá nhiều việc để làm với các cầu thủ của mình: chuẩn bị thể lực, chiến thuật... Tôi không còn thời gian nghĩ đến việc khác”.

 Chơi trò tâm lý, than vãn về các chấn thương... không phải là việc của tôi

HLV Ancelotti (theo telegraph)

Ngày HLV Scolari còn làm việc ở Chelsea, các cầu thủ đã than HLV này cho các cầu thủ tập ít quá và họ tìm cách đưa ông ta ra khỏi Stamford Bridge. Nhưng dưới tay Ancelotti, Chelsea đâu có tập nhiều hơn? Terry, Lampard, Drogba hình như đã đủ thời gian để chuyển đổi họ từ sự khắc nghiệt dưới tay Mourinho sang sự dễ dãi dưới tay Ancelotti, đủ thời gian để nhận thấy làm việc với một HLV nuông chiều họ chẳng phải là điều tồi tệ.

Thật ra hàng thủ của Chelsea mùa này chơi không tốt, phạm nhiều sai lầm cá nhân và để thủng nhiều bàn từ các tình huống cố định. Mourinho ngày trước quen gọi những bàn thua như vậy là “tội ác”. Nhưng Ancelotti thì không, ông biết cái gì cũng có giá của nó. “Chúng tôi tập chơi bóng từ phía dưới và sử dụng hết giá trị của các cầu thủ. Bạn phải chơi bóng đá đẹp nếu bạn có các cầu thủ tốt trong tay. Đôi khi chúng tôi không làm được điều đó nhưng chúng tôi vẫn kiên trì theo đuổi điều đó”, Ancelotti nói tiếp. Đội bóng ghi 93 bàn sau 36 trận là đội bóng mà ông chủ Abramovich muốn có từ lâu rồi, chứ không phải là mới muốn có từ đầu mùa này.

Còn 3 trận nữa (2 ở Premier League và chung kết FA Cup), bắt đầu từ trận gặp Liverpool hôm nay, Ancelotti có thể đi vào lịch sử như là HLV đầu tiên giúp Chelsea giành cú đúp. Ngay cả “Người đặc biệt” Mourinho cũng chưa làm được điều đó. Và người ta bắt đầu nhắc đến Ancelotti như HLV xuất sắc nhất Premier League mùa bóng này.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo hôm qua, Ancelotti đã cười vào ý niệm đó, ông nói rằng lá phiếu của ông sẽ dành cho đồng nghiệp Roy Hodgson, người đã viết câu chuyện cổ tích với Fulham mùa này, còn ông chỉ quan tâm đến chức vô địch Premier League. Với một không khí hòa nhã, giọng nói nhỏ nhẹ, Ancelotti không quên tán dương các đồng nghiệp của mình: sự bền bỉ của Ferguson, những giá trị của Benitez và cách dùng chiến thuật tuyệt vời của Mourinho ở sân Nou Camp.

“Tôi đã nhắn tin chúc mừng Mourinho sau khi Inter thắng Barca 3-1 tại Milan”, Ancelotti tiết lộ với tờ Telegraph. Mourinho là người đã nhiều lần gây hấn với Ancelotti khi họ còn làm việc ở hai đội bóng thành Milan mùa trước. Và trước khi Chelsea gặp Inter tại vòng 1/8 Champions League mùa này, giữa họ cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng Ancelotti không để tâm vào những chuyện đã qua, ông muốn vui vẻ, hòa hợp với tất cả mọi người.

Nếu Mourinho, Benitez và Wenger ở vị trí của Ancelotti như hiện tại, có lẽ họ đã tham chiến với Ferguson và M.U trong cái mà ta vẫn gọi là “trò chơi tâm lý”, vừa đá trên sân và vừa khẩu chiến làm nhụt lòng đối thủ ở ngoài sân. Song Ancelotti cho rằng những điều đó là vô nghĩa. “Chơi trò tâm lý, than vãn về các chấn thương, đưa ra những thuyết âm mưu về trọng tài... không phải việc của tôi”, Ancelotti thừa nhận, “Tôi không có khả năng làm việc đó. Tôi có quá nhiều việc để làm với các cầu thủ của mình: chuẩn bị thể lực, chiến thuật... Tôi không còn thời gian nghĩ đến việc khác”.

Ngày HLV Scolari còn làm việc ở Chelsea, các cầu thủ đã than HLV này cho các cầu thủ tập ít quá và họ tìm cách đưa ông ta ra khỏi Stamford Bridge. Nhưng dưới tay Ancelotti, Chelsea đâu có tập nhiều hơn? Terry, Lampard, Drogba hình như đã đủ thời gian để chuyển đổi họ từ sự khắc nghiệt dưới tay Mourinho sang sự dễ dãi dưới tay Ancelotti, đủ thời gian để nhận thấy làm việc với một HLV nuông chiều họ chẳng phải là điều tồi tệ.

Thật ra hàng thủ của Chelsea mùa này chơi không tốt, phạm nhiều sai lầm cá nhân và để thủng nhiều bàn từ các tình huống cố định. Mourinho ngày trước quen gọi những bàn thua như vậy là “tội ác”. Nhưng Ancelotti thì không, ông biết cái gì cũng có giá của nó. “Chúng tôi tập chơi bóng từ phía dưới và sử dụng hết giá trị của các cầu thủ. Bạn phải chơi bóng đá đẹp nếu bạn có các cầu thủ tốt trong tay. Đôi khi chúng tôi không làm được điều đó nhưng chúng tôi vẫn kiên trì theo đuổi điều đó”, Ancelotti nói tiếp. Đội bóng ghi 93 bàn sau 36 trận là đội bóng mà ông chủ Abramovich muốn có từ lâu rồi, chứ không phải là mới muốn có từ đầu mùa này.

Đinh Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.