Giải bóng đá vô địch châu Âu Euro chính thức hoãn sang năm 2021

Giang Lao
Giang Lao
17/03/2020 19:51 GMT+7

Trong cuộc họp của UEFA với 55 Liên đoàn thành viên tối ngày 17.3 (theo giờ VN), cơ quan bóng đá châu Âu quyết định hoãn Euro 2020 sang mùa hè 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 .

Theo đó, lịch thi đấu mới của Euro 2020 sẽ thi đấu từ ngày 11.6 đến 11.7. 2021. Việc hoãn Euro 2020 khiến UEFA đối mặt khả năng bị thiệt hại nặng nề về tài chính.
Tuy nhiên, đây là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay và đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các Liên đoàn thành viên cũng như 3 tổ chức quan trọng gồm Hiệp hội các CLB châu Âu, các giải đấu VĐQG ở châu Âu và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro).
Điều này cũng đồng nghĩa UEFA tạo cơ hội cho các giải VĐQG ở châu Âu tiếp tục bám sát tình hình dịch Covid-19 nếu khả quan trong thời gian tới sẽ tổ chức thi đấu lại suốt mùa hè để có thể kết thúc trong tháng 7.
Theo dự kiến, sau cuộc họp với UEFA, từ giữa tuần này các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Đức sẽ họp nội bộ để quyết định khả năng thời điểm thi đấu lại, trong đó mốc thời gian vào đầu tháng 4 tới rất khó diễn ra mà chỉ có thể vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 do tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu vẫn phức tạp.
Sai khi hoãn Euro 2020, UEFA tiếp tục cân nhắc lịch đấu với 2 giải Champions LeagueEuropa League đang tạm hoãn, nhưng cũng sẽ dựa vào tình hình dịch Covid-19 hiện nay để tính toán lịch thi đấu lại.
UEFA vì thế, trước tình hình hiện nay cũng sẽ thành lập 2 nhóm phản ứng nhanh, gồm nhóm sắp xếp lịch đấu và nhóm đánh giá tình hình thiệt hại tài chính ra sao của 2 giải đấu này, cũng như kể cả giải Euro 2020 để đánh giá toàn bộ cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.