Giải Ngoại hạng Anh chia tay các ‘ảo thuật gia’

Giang Lao
Giang Lao
27/07/2020 16:05 GMT+7

Sau khi mùa giải khép lại, giải Ngoại hạng Anh chia tay ít nhất 3 ngôi sao kỳ cựu và được xem là những ‘ảo thuật gia’ kỳ tài bậc nhất giải đấu này.

Đáng tiếc nhất là sự ra đi của tiền vệ David Silva (Man City) sau tròn 10 mùa giải thi đấu tại sân Etihad và gắn bó quen thuộc với giải Ngoại hạng Anh.
Ở tuổi 34, ngôi sao người Tây Ban Nha này muốn tìm một bến đỗ mới để kết thúc sự nghiệp (có thể về lại CLB xuất thân Valencia hoặc sang giải MLS ở Mỹ), sau khi đã để lại một gia sản đồ sộ ở “Man xanh”, nhưng hiện đã có người kế thừa là Kevin de Bruyne và Phil Foden.
David Silva gia nhập Man City từ Valencia mùa 2010 - 2011 với mức phí chuyển nhượng chỉ 24,4 triệu bảng, nhưng nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu qua các đời HLV Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và nay là Pep Guardiola.
10 năm ở Man City, David Silva cũng là nhân chứng lịch sử cho nửa xanh thành Manchester nhuộm màu xanh cả thành phố và truất phế sự thống trị của nửa đỏ thành Manchester (M.U).
Nhưng dưới thời Pep Guardiola từ năm 2016, David Silva mới thực là một “ảo thuật gia” thực sự chinh phục giải Ngoại hạng Anh, được các CĐV Man City và các đồng đội đặt cho biệt danh “Merlin” (một nhân vật pháp sư huyền thoại trong lịch sử nước Anh).

Sau trận cuối mùa này cùng Man City thắng Norwich City 5-0, David Silva đã chính thức trao quyền kế vị cho đàn em Kevin de Bruyne

AFP

David Silva trở thành nhân tố không thể thiếu trong lối chơi tấn công sở hữu bóng tuyệt đối mà HLV Pep Guardiola dày công áp dụng cho Man City. Cùng với Kevin de Bruyne - David Silva trở thành cặp tiền vệ trung tâm hay bậc nhất nước Anh, và làm điên đảo mọi hàng thủ trước khi vô địch tuyệt đối ở 2 mùa liên tiếp 2017 - 2018 và 2018 - 2019.
Trước đó, David Silva cũng vô địch Ngoại hạng Anh các mùa 2011 - 2012 cùng với HLV Mancini và 2013 - 2014 cùng với HLV Pellegrini, nhưng 2 danh hiệu cùng HLV Pep Guardiola mới thực sự nâng tầm tiền vệ này lên hàng xuất chúng.
Tính tổng cộng trong 10 năm thi đấu cho Man City, David Silva thi đấu đến 434 trận, ghi 77 bàn và có số lần kiến tạo bàn thắng 122 lần cùng đoạt 14 danh hiệu. 

Trang Squawka Football vinh danh David Silva sau 10 năm thi đấu cho Man City

Squawka Football

Riêng ở Ngoại hạng Anh, David Silva xếp thứ 6 trong tốp 10 các cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử (93 lần chỉ trong 309 trận), xếp sau Ryan Giggs (162 lần trong 632 trận), Cesc Fabregas (111 lần, 350 trận), Wayne Rooney (103 lần, 491 trận), Frank Lampard (102 lần, 609 trận) và Dennis Bergkamp (94 lần, 315 trận).
HLV Pep Guardiola cho rằng, David Silva còn có thể chơi đỉnh cao từ 1 đến 2 mùa nữa ở Ngoại hạng Anh, nhưng tôn trọng quyết định của cậu học trò cưng và để cầu thủ này tự quyết định tương lai tìm thử thách mới.
Cùng trang lứa như David Silva, một ngôi sao người Tây Ban Nha khác là tiền vệ chạy cánh Pedro, 32 tuổi, cũng chia tay Chelsea sau mùa giải này. 

Pedro (giữa) được các đàn em ở Chelsea chia vui trong ngày chia tay CLB

AFP

Pedro gia nhập Chelsea mùa 2015 - 2016 với giá chỉ 19 triệu bảng từ Barcelona, và cũng nhanh chóng để lại dấu ấn với 29 bàn và 137 trận tại Ngoại hạng Anh, vô địch mùa 2016 - 2017, cùng đoạt FA Cup mùa 2017 - 2018 và Europa League mùa 2018 - 2019.
Cũng như David Silva, Pedro được xem là một cơn lốc bên cánh phải của Chelsea, nhưng mùa này anh phải nhường vị trí cho ngôi sao con cưng của HLV Lampard là Mason Mount, nên chỉ ra sân 11 trận, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 cơ hội thành bàn, so với mùa trước thi đấu 31 trận, ghi 8 bàn và 2 pha kiến tạo thành bàn.
Chia tay Chelsea, nhiều khả năng Pedro sẽ đến châu Á thi đấu cho CLB Al Sadd của Qatar do đồng đội cũ là Xavi đang làm HLV tại đây. Đội bóng này cũng vừa chiêu mộ một danh thủ lừng lẫy khác của Tây Ban Nha, tiền vệ Santi Cazorla ở tuổi 35.

Leighton Baines cũng được xem là "chiến binh thầm lặng", một thủ lĩnh đích thực của Everton

AFP

Trong khi đó, hậu vệ lãng tử bậc nhất giải Ngoại hạng Anh, Leighton Baines của Everton cũng chia tay và nói lời giải nghệ ở tuổi 35 sau 13 mùa giải thi đấu cho đội bóng vùng Merseyside.
Thành tích ấn tượng nhất của Leighton Baines là cùng Everton vào chung kết FA Cup mùa 2008 - 2009, cũng như từng có 30 lần khoác áo tuyển Anh.

Leighton Baines (phải) luôn mang theo đàn guitar để giả trí và sáng tác nhạc mỗi khi không thi đấu và tập luyện

AFP

Ở thời đỉnh cao, Leighton Baines là hậu vệ trái số 1 nước Anh, đồng thời cũng là tay guitar số 1 trong làng bóng đá thủ xứ sương mù. Mỗi khi đi thi đấu, bên cạnh trang phục và giày thi đấu, bao giờ hậu vệ này cũng mang theo bên mình cây guitar, tạo hình ảnh khác lạ và độc nhất trong giới cầu thủ ở Ngoại hạng Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.