Giải Nhật sẽ đổi theo lịch các giải châu Âu

03/08/2010 09:10 GMT+7

Chủ tịch mới của LĐBĐ Nhật Bản (JFA), ông Junji Ogura, cho biết sẽ đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch thay đổi lịch thi đấu của giải VĐQG Nhật Bản (J-League) cho trùng với lịch thi đấu của các giải VĐQG châu Âu.

Trận đấu giữa Yokohama Marinos và Kyoto Sanga (16) tại J-League - Ảnh: AFP

Chủ tịch mới của LĐBĐ Nhật Bản (JFA), ông Junji Ogura, cho biết sẽ đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch thay đổi lịch thi đấu của giải VĐQG Nhật Bản (J-League) cho trùng với lịch thi đấu của các giải VĐQG châu Âu.

Hiện nay J-League được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 12 hằng năm. Còn các giải VĐQG ở châu Âu đa phần được tổ chức từ mùa thu (khoảng tháng 7, 8) đến mùa hè (khoảng tháng 4, 5). FIFA thường sắp lịch các giải quốc tế sau khi mùa giải châu Âu kết thúc khoảng 1 tháng. Nhưng khi đó J-League mới đi được nửa đường, và các cầu thủ đang ở giai đoạn bị mất sức nhiều nhất. Nên JFA suy luận rằng tuyển Nhật, vốn dùng đa số cầu thủ đang chơi trong nước, sẽ bị thiệt thòi tại các sân chơi quốc tế của FIFA nếu không thay đổi lịch thi đấu của J-League.

“Lịch của FIFA có khuynh hướng thuận theo các giải châu Âu. Và nếu chúng tôi không tự đổi lịch thi đấu giải trong nước, đội tuyển quốc gia sẽ phải chịu hậu quả nhiều nhất. Việc thay đổi là cần thiết nếu Nhật Bản muốn thành công trên đấu trường quốc tế trong tương lai”, ông Ogura tuyên bố.

Ông Ogura cũng cho biết lộ trình thực hiện kế hoạch thay đổi lịch thi đấu này sẽ phải mất từ 5 đến 10 năm để các CLB ở Nhật có thời gian thích ứng.

N.C (Theo AP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.