Giao hữu: Argentina - Tây Ban Nha

07/09/2010 08:45 GMT+7

Các cầu thủ Tây Ban Nha tỏ ra rất háo hức trước trận đấu với Argentina, mặc dù chỉ là giao hữu.

Thủ môn Casillas sẽ làm việc vất vả trước hàng công Argentina - Ảnh: AFP

Các cầu thủ Tây Ban Nha tỏ ra rất háo hức trước trận đấu với Argentina, mặc dù chỉ là giao hữu.

Tiền vệ Sergio Busquests cho biết: “Trận gặp Argentina là một trận mà bạn luôn muốn góp mặt dù nó chỉ là giao hữu. Bạn sẽ được chứng kiến một trận cầu đẹp”. Tiền đạo Fernando Llorente tỏ ra rất quyết tâm: “Chúng tôi đang bắt đầu lại từ con số không. Sẽ có những thử thách mới và chúng tôi phải tập trung với sự khát khao”. Những thông tin từ tờ AS tiết lộ sau các buổi tập cho thấy HLV Del Bosque sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu này.

Về phía chủ nhà, HLV Sergio Batista của Argentina phát biểu trên tờ El Clarin: “Chúng tôi đang khởi đầu một chu kỳ mới và tôi sẽ cố tìm cách để đội tuyển thể hiện khả năng tốt nhất trong những trận đấu này. Tôi muốn đánh bại Tây Ban Nha”.

Vì muốn hạ đội vô địch thế giới, HLV Batista không ngần ngại gọi 2 cầu thủ bị thất sủng dưới thời Maradona vào tuyển: tiền vệ Cambiasso và hậu vệ lão tướng Javier Zanetti. Zanetti sẽ cùng 2 đồng đội khác tại Inter là Cambiasso và Walter Samuel sẽ giúp tăng chất thép trong hệ thống phòng ngự của Argentina.

Totomaster dự đoán: Argentina thắng 2-1.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.