Giao hữu không đúng lúc

15/08/2012 03:15 GMT+7

Chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2014 khởi tranh từ đầu tháng 9 tới, rạng sáng mai nhiều đội tuyển quốc gia (ĐTQG) ở châu Âu thi đấu giao hữu để rà soát đội hình kể từ sau VCK Euro.

Chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2014 khởi tranh từ đầu tháng 9 tới, rạng sáng mai nhiều đội tuyển quốc gia (ĐTQG) ở châu Âu thi đấu giao hữu để rà soát đội hình kể từ sau VCK Euro.

Tuy nhiên, ngay thời điểm này các CLB cũng sắp bước vào mùa giải mới, và họ tìm mọi cách giữ quân. Các HLV nhiều ĐTQG vì thế cũng rất đau đầu. Hơn nữa, nhiều CLB viện cớ rằng các cầu thủ của họ sau mùa giải vừa rồi phải đá Euro, rồi Olympic, giờ lại đá giao hữu nữa nên thực sự bị quá tải. Vì vậy, để dung hòa lợi ích, nhiều đội tuyển lúc này chỉ chọn thành phần dự bị hoặc trẻ để đấu rà soát là chính.

Tuyển Anh tái đấu với Ý sau lần gặp nhau ở tứ kết Euro
Tuyển Anh tái đấu với Ý sau lần gặp nhau ở tứ kết Euro - Ảnh: AFP 

Như tuyển Anh trước trận gặp Ý, HLV Roy Hodgson ưu tiên chọn thành phần có nhiều cầu thủ trẻ như Butland, Bertrand, Rodwell, Cleverley… để kiểm tra. Thủ môn số 1 Hart, tiền đạo Sturridge, tiền vệ Chamberlain ban đầu có tên, nhưng sau đó đều trả về CLB vì lý do chấn thương. Phía Ý, HLV Prandelli cũng chọn đội hình 2, ngay cả tiền đạo Balotelli giờ chót cũng không góp mặt.

Trong khi đó, chỉ có Đức và Argentina đưa đội hình tương đối đầy đủ để đối đầu nhau. Đội Đức chỉ vắng thủ môn số 1 Neuer, còn lại đều đủ mặt vì giải Bundesliga cuối tuần tới mới khai diễn. Phía Argentina đưa đội hình có cả Messi, Aguero, Di Maria… do cũng cần chuẩn bị thật tốt cho 2 trận vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ sắp tới gặp Paraguay và Peru mà họ cần phải thắng để củng cố vị trí lọt vào VCK.

G.Lao

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.