Giáo sư Hawking đã tính ra công thức chiến thắng dành cho tuyển Anh

29/05/2014 08:56 GMT+7

(TNO) Nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học người Anh Stephen Hawking đã chỉ các tuyển thủ quốc gia làm thế nào để đá penalty hoàn hảo nhất.

(TNO) Nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học người Anh Stephen Hawking vừa công bố công thức chiến thắng ở World Cup 2014 của đội tuyển quê hương mình. Ông cũng không quên chỉ các cầu thủ Anh làm thế nào để đá penalty hoàn hảo nhất.

 >> Paul Scholes cảnh báo tuyển Anh về Rooney
>> Tuyển Anh nhận tin vui từ các thương binh
>> Alan Shearer tin tuyển Anh ít nhất sẽ vào tứ kết

 
Ông hiện là Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm vũ trụ học lý thuyết thuộc ĐH Cambridge - Ảnh: AFP

Giáo sư Hawking nói hóm hỉnh: "Cách tính cực kỳ phức tạp, so với bóng đá, tôi nghĩ vật lý lượng tử còn đơn giản hơn".

Hợp tác với Hãng cá cược Paddy Power, giáo sư Hawking đã kiểm tra màn trình diễn của tuyển Anh tại các kỳ World Cup kể từ năm 1966, trong đó ông chủ yếu tìm kiếm các yếu tố chủ chốt, phân tích để rút ra được cách chiến thắng từ chính những kẻ thua cuộc.

Và kết quả ư? Công thức chiến thắng ở World Cup này rõ ràng gây khó khăn cho nhiều người trong việc đọc và hiểu.

 
"Bản gốc" của công thức chiến thắng

Công thức chiến thắng của giáo sư Hawking nhìn chẳng liên quan gì đến 11 cầu thủ trên sân cỏ cả, nhưng theo giáo sư nó có thể tạo ra sự khác biệt trên sân, từ cách làm thế nào để có những cú sút penalty hoàn hảo đến tại sao chơi với sơ đồ chiến thuật 4-2-2 là một chiến lược thất bại.

Dưới đây là “giải mã công thức chiến thắng của giáo sư Hawking” mà tờ Independent đã đăng tải:

Các điều kiện lý tưởng để chiến thắng

Khí hậu: Tốt nhất là phải mát mẻ vì cứ tăng 5 độ C so với dự kiến, cơ hội chiến thắng của tuyển Anh giảm 59%.

 
Ông Bjorn Kuipers bắt trận chung kết Champions League vừa rồi là một người châu Âu, rất hợp với tuyển Anh -  Ảnh: AFP

Độ cao: Cơ hội chiến thắng của Anh cao gấp hai lần nếu chơi dưới 500m trên mực nước biển.

Ở gần nhà : Anh có 22% khả năng giành chiến thắng nếu di chuyển ngắn.

Giờ thi đấu : Cơ hội chiến thắng tăng 1/3 khi trận bắt đầu từ 15 giờ (giờ địa phương).

Đội hình: Chiến thuật 4-3-3 có tỷ lệ thành công 58% so với 48% khi chơi 4-4-2.

 
Đỏ là màu may mắn của tuyển Anh tại World Cup lần này - Ảnh: AFP

Màu đỏ: Tỷ lệ thành công của Anh tăng 20% nếu mặc áo có màu. Màu đỏ làm cho đội bóng cảm thấy tự tin hơn và có thể dẫn họ đến chiến thắng.

Trọng tài: Trọng tài giúp Anh có cơ hội thành công tốt nhất. Anh sẽ có tỷ lệ chiến thắng 63% nếu trọng tài châu Âu điều khiển, so với 38% nếu là trọng tài châu lục khác.

Làm thế nào để có sút penalty hoàn hảo:

Hãy là một tiền đạo: Tiền đạo có tỷ lệ thành công cao trên chấm phạt đền với 81%, đồng đội của họ không phải là quá thua kém với tiền vệ là 67% và các hậu vệ là 65%.

 
Không có công thức, Gerrard sút hỏng penalty dẫn đến việc Anh thua Bồ Đào Nha tại World Cup 2006 - Ảnh: AFP

Hãy để tóc vàng hoặc đầu hói: Các cầu thủ tóc vàng hoặc hói đầu có tỷ lệ sút thành công là 84% và 71% so với những người có mái tóc sẫm màu, họ chỉ có tỷ lệ sút thành công 69%.

Bước chạy đà: Xác suất ghi bàn đến 58% nếu cầu thủ chạy lên phía bóng, nhưng phải ít hơn 3 bước.

Cú sút: Sút bóng bằng má của bàn chân sẽ tăng 10% thành công hơn là sút bằng mu bàn chân.

Mục tiêu: 84% cú sút penalty thành công do nhắm vào góc trên cao.

Thủ môn: Người này nếu cứ di chuyển từ cột dọc bên này sang cột dọc bên kia sẽ tăng 18% may mắn thành công.

 
Anh có một lịch sử khủng khiếp trong quá khứ về các loạt đá penalty - Ảnh: AFP

Có lẽ tuyển Anh lần nãy sẽ phải học thuộc lòng công thức này như học thuộc bản cửu chương bởi họ thường hay thua cuộc trong các loạt "đấu sung" cân não hay thậm chí thua do những điều rất ngớ ngẩn, lịch sử đã nói lên điều đó.

Stephen William Hawking (sinh ngày 8.1.1942) là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh, hiện là Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge. Trong số những công trình khoa học quan trọng của ông, nổi bật nhất là sự hợp tác với Roger Penrose về lý thuyết kỳ dị hấp dẫn trong khuôn khổ thuyết tương đối tổng quát, và tiên đoán lý thuyết hố đen phát ra bức xạ (tức bức xạ Hawking). Hawking là người đầu tiên khởi đầu một nền vũ trụ học dựa trên sự thống nhất giữa thuyết tương đối tổng quát và cơ học lượng tử. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cách diễn giải đa vũ trụ về cơ học lượng tử.

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.