Gignac nổ súng trở lại cho tuyển Pháp sau 5 năm tịt ngòi

15/10/2014 06:19 GMT+7

(TNO) Thực hiện rất nhiều thay đổi so với trận gặp Bồ Đào Nha, nhưng tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps vẫn cho thấy một phong độ rất tốt khi vùi dập Armenia với tỷ số 3-0 trong ngày chân sút Andre-Pierre Gignac tỏa sáng sau 5 năm im hơi lặng tiếng.

(TNO) Thực hiện rất nhiều thay đổi so với trận gặp Bồ Đào Nha, nhưng tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps vẫn cho thấy một phong độ rất tốt khi vùi dập Armenia với tỷ số 3-0 trong ngày chân sút Andre-Pierre Gignac tỏa sáng sau 5 năm im hơi lặng tiếng.

>> Benzema và Pogba lập công, tuyển Pháp hạ Bồ Đào Nha
>> Platini: Ribery sẽ bị trừng phạt nếu từ chối tuyển Pháp
>> Tuyển Pháp đánh bại Tây Ban Nha tại Stade de France

Gignac đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Armenia - Ảnh: AFP
Gignac đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Armenia - Ảnh: AFP 

So với trận thắng Bồ Đào Nha 2-1 vài ngày trước, HLV Didier Deschamps đã thực hiện đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Nhưng dường như những điều chỉnh ấy không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đoàn quân áo lam khi họ ghi 3 bàn thắng, giữ sạch mành lưới và thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trong suốt 90 phút.

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps rất hài lòng và không ngại ngần biểu lộ điều đấy với tiền đạo Andre-Pierre Gignac, người đã có 1 bàn thắng và kiến tạo 2 bàn còn lại.

 Gignac vào sân thay Benzema trong trận giao hữu gặp Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters
Gignac vào sân thay Benzema trong trận giao hữu gặp Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters

Với riêng Andre-Pierre Gignac, bàn thắng ghi được từ quả đá phạt đền ở phút 55 trước Armenia là khoảnh khắc đầy cảm xúc. Bởi sau 5 năm, anh mới tìm lại được niềm vui ấy trong màu áo tuyển quốc gia.

Lần cuối cùng chân sút của Marseille nổ súng trong màu áo tuyển Pháp là vào lưới Áo trong chiến thắng 3-1 tại Stade de France ngày 14.10.2009 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010.

5 năm trời, đấy là cả một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng đáng sợ. Và sẽ còn hạnh phúc hơn cho Gignac bởi việc ra sân ở trận đấu trước Armenia còn giúp anh chặn đứng chuỗi ngày khác còn khủng khiếp hơn: 1575 ngày để trở lại đội hình chính thức của tuyển Pháp.

 Pha lập công cách đây 5 năm của Gignac vào lưới tuyển Áo - Ảnh: AFP
Pha lập công cách đây 5 năm của Gignac vào lưới tuyển Áo - Ảnh: AFP

Để tìm thấy lần ra sân từ đầu gần nhất của Gignac, phải quay trở lại World Cup 2010 đáng quên nơi tuyển Pháp gặp đội chủ nhà Nam Phi. Trong ngày đáng quên đó, Gignac đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt ở phút thứ 3, để rồi biến mất trên hàng công và bị thay ở giữa giờ bằng Florent Malouda.

Nhưng có vẻ rằng chân sút dội bom của Ligue 1 đang nỗ lực làm mới bản thân mình khá hiệu quả trong triều đại của Deschamps.

Ngoài bàn thắng thứ 5 cho tuyển Pháp, 2 đường kiến tạo cho Loic Remy (phút thứ 7) và Antoine Griezmann (84'), Gignac cho thấy anh đang rất sẵn sàng để tận dụng cơ hội ở những lần ra sân của mình nhân khi Olivier Giroud vắng mặt vì chấn thương (chỉ trở lại vào tháng 1.2015).

Trước mắt Gignac vẫn còn 2 trận để giành lấy niềm tin của Deschamps với 2 đối thủ Albania (14.11) và Thụy Điển (18.11). Cơ hội chưa bảo đảm nhưng rõ ràng nó đang sáng hơn hẳn so với 5 năm trời sống trong bóng tối qua.

Kết quả một số trận giao hữu khác

U.A.E 0-4 Uzbekistan (Uzbekistan: Timur Kapadze 30’; Mohanad Salem Al-Enezi (phản lưới nhà, 45’); Server Djeparov 68’; Navruzbek Alimov 90’)

Bahrain 0-0 Iraq

Qatar 1-0 Úc (Qatar: Khalfan Ibrahim 61’)

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.