Gọi tên Panama và Mexico

20/07/2013 03:00 GMT+7

Rạng sáng mai, trên sân Georgia Dome (Atlanta, Mỹ) sẽ diễn ra 2 trận tứ kết đầu tiên của Cúp vàng CONCACAF 2013: Panama gặp Cuba vào lúc 2 giờ 30 rồi 3 tiếng đồng hồ sau đó là trận đấu giữa Mexico và Trinidad & Tobago (T&T).

Rạng sáng mai, trên sân Georgia Dome (Atlanta, Mỹ) sẽ diễn ra 2 trận tứ kết đầu tiên của Cúp vàng CONCACAF 2013: Panama gặp Cuba vào lúc 2 giờ 30 rồi 3 tiếng đồng hồ sau đó là trận đấu giữa Mexico và Trinidad & Tobago (T&T).

Do chỉ phải gặp đối thủ khiêm tốn Cuba nên xem như Panama đã đặt một chân vào vòng bán kết. Với 9 cầu thủ trong đội hình chính thức được nghỉ ngơi ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, “Thủy triều đỏ” sẽ có đủ thể lực để tạo sức ép lên “Những con sư tử Caribbean” và tạo điều kiện cho Torres xuyên thủng phòng tuyến của đối phương.

Trong khi đó, trận đấu giữa Mexico và T&T khiến không ít người phải lưỡng lự khi dự đoán. Đành rằng Mexico đã hồi sinh trong 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng nhưng lối chơi của họ vẫn nhạt nhòa và thiếu bản sắc. Tương tự, dù thắng Honduras ở trận cuối vòng bảng nhưng T&T vẫn là một đội bóng trẻ, còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.    

Câu trả lời tích cực hay tiêu cực cho T&T có thể sẽ tùy thuộc vào bộ ba Fabian, Montes và Jimenez của Mexico. Fabian đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng, Montes được xem là một trong những phát hiện thú vị nhất ở hàng tiền vệ còn Jimenez có lẽ là cầu thủ duy nhất đủ trình độ chơi cho đội A của “El Tri”. Có lẽ đây sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa Mexico và T&T. Tỷ lệ cược: Panama - Cuba: Panama chấp trái rưỡi, thua 9, Mexico - Trinidad & Tobago: Mexico chấp trái trái rưỡi, thắng 9.

Trần Tôn

>> CONCACAF 2013: Tranh ngôi đầu bảng
>> Cúp vàng CONCACAF 2013: Chỉ cần một điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.