Hà Lan chỉ trích trọng tài Howard Webb

12/07/2010 22:48 GMT+7

Phát biểu sau trận đấu, HLV Bert van Marwijk cho rằng, ông trọng tài người Anh đã không kiểm soát được trận đấu và phạt thẻ vô tội vạ (tổng cộng 13 thẻ vàng, riêng Heitinga nhận 2 thẻ và phải rời sân phút 109) khiến các cầu thủ Hà Lan bị ức chế.

Pha bay đạp của De Jong với Xabi Alonso - Ảnh: AFP

Phát biểu sau trận đấu, HLV Bert van Marwijk cho rằng, ông trọng tài người Anh đã không kiểm soát được trận đấu và phạt thẻ vô tội vạ (tổng cộng 13 thẻ vàng, riêng Heitinga nhận 2 thẻ và phải rời sân phút 109) khiến các cầu thủ Hà Lan bị ức chế.

Đây được xem là kỷ lục mới của một trận chung kết World Cup. Tiền vệ Arjen Robben cũng cáo buộc trọng tài Webb nương tay, không phạt thẻ vàng thứ 2 với trung vệ Carles Puyol khi phạm lỗi với anh ở phút 82.

Dù đội bóng chỉ trích trọng tài, nhưng chính báo chí Hà Lan cũng phải nhìn nhận đội bóng của mình đã chơi khá thô bạo. Nếu trọng tài tinh tường thì De Jong phải lãnh thẻ đỏ vì cú đá thẳng vào ngực Xabi Alonso hay nhiều tình huống phạm lỗi nguy hiểm khác của Van Bommel. Báo chí Hà Lan cũng phản ánh một nỗi buồn không gì tả hết của người Hà Lan, bởi đây là lần thứ 3, đội tuyển với biệt danh “Cơn lốc màu da cam” đã thất bại trong trận chung kết. CĐV Hà Lan đã khóc, khóc rất nhiều và tiếc nuối cho một cơ hội nữa đã vuột mất. Nhiều người còn ta thán: “Hà Lan đúng là đội bóng xuất sắc nhưng chưa bao giờ vô địch World Cup”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.