Hà Lan đại thắng, Bồ Đào Nha và Anh có thêm nỗi lo

03/06/2012 05:57 GMT+7

(TNO) Trước một đối thủ quá yếu như Bắc Ireland, tuyển Hà Lan đã dễ dàng giành chiến thắng 6-0. Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng Bồ Đào Nha để thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-3. Với tuyển Anh, thắng lợi 1-0 trước Bỉ đã phải trả giá bằng những chấn thương của Gary Cahill và John Terry.

(TNO) Trước một đối thủ quá yếu như Bắc Ireland, tuyển Hà Lan đã dễ dàng giành chiến thắng 6-0. Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng Bồ Đào Nha để thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-3. Với tuyển Anh, thắng lợi 1-0 trước Bỉ đã phải trả giá bằng những chấn thương của Gary Cahill và John Terry.

>> Gấu Nga" hạ gục tuyển Ý
>> Tuyển Anh khủng hoảng
>> Roy Hodgson không gọi Scholes và Carrick vì tự ái

Tuyển Hà Lan giành chiến thắng 6-0 trước Bắc Ireland
Van Persie (phải) và Afellay (giữa) cùng lập cú đúp - Ảnh: Reuters

Ra quân với đội hình gần như chắc chắn sẽ đá chính tại Euro 2012, tuyển Hà Lan đã có một cữ dượt nhẹ nhàng trước khi lên đường sang Ba Lan và Ukraine. Robin Van Persie cùng Ibrahim Afellay mỗi người lập một cú đúp, cộng với các bàn thắng của Wesley Sneijder và Ron Vlaar tạo nên chiến thắng hoành tráng cho đội bóng áo da cam.

"Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trong trận đấu vừa qua. Dù vậy, kết quả trận đấu không nói lên điều gì khi tuyển Bắc Ireland quá yếu. Vị trí mà tôi lo lắng nhất hiện nay là hậu vệ trái. Bởi Giovanni van Bronckhorst đã giải nghệ và người thay thế anh ấy là Erik Pieters bị chấn thương. Jetro Willems vẫn còn quá trẻ và phải học hỏi nhiều", HLV Bert Van Mawijk phát biểu trên Eurosport sau trận đấu.

Một đội bóng khác ở cùng bảng với Hà Lan tại Euro 2012 là Bồ Đào Nha đã thi đấu không thành công khi để thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-3 ngay trên sân nhà. Chiếm ưu thế và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không biết cách dứt điểm là nguyên nhân khiến thầy trò Paulo Bento phải nhận thất bại.

Tuyển Bồ Đào Nha thất bại 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ
Ronaldo (phải) đá hỏng phạt đền khiến Bồ Đào Nha bại trận - Ảnh: Reuters

Umut Bulut lập cú đúp cho Thổ Nhĩ Kỳ ở các phút 36 và 52 trước khi Nani rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đáng lý ra Bồ Đào Nha đã có được một kết quả tích cực hơn nếu Cristiano Ronaldo không sút hỏng quả phạt đền ở phút 65. Đến cuối trận, hậu vệ Pepe của đội chủ nhà còn có pha đá phản lưới nhà giúp Thổ Nhĩ Kỳ ấn định chiến thắng.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha sẽ đến dự Euro 2012 mà không có được chiến thắng nào. Trước đó, họ đã bị Macedonia và đồng chủ nhà Ba Lan cầm hòa.

Trong khi đó, dù giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Danny Welbeck nhưng tuyển Anh cũng chẳng thể vui. Nguyên nhân là do cả hai trung vệ chủ chốt của họ là Gary Cahill và John Terry cùng bị chấn thương.

Gary Cahill bị chấn thương trong trận tuyển Anh thắng Bỉ 1-0
Pha va chạm với thủ môn Joe Hart khiến Cahill (áo trắng) bị chấn thương - Ảnh: AFP

Trong ngày hôm nay (3.6), cả hai sẽ được kiểm tra thêm để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

"Tôi có phần lo lắng hơn cho Cahill. Hy vọng kết quả chụp phim không cho thấy anh ấy bị vỡ hàm. Nếu điều đó xảy ra thì quả là một thảm họa", Sport Mail dẫn lời HLV tuyển Anh, Roy Hodgson.

Kể từ khi tập trung đến nay, tuyển Anh đã phải chia tay hai tiền vệ trụ cột là Gareth Barry và Frank Lampard. Nếu Cahill hoặc Terry cũng phải ngồi nhà thì quả là mất mát lớn với đội bóng xứ sở sương mù.

Kết quả các trận giao hữu

Ba Lan 4 - 0 Andorra

Đan Mạch 2 - 0 Áo

Anh 1 - 0 Bỉ

Na Uy 1 - 1 Croatia

Hà Lan 6 - 0 Bắc Ireland

Bồ Đào Nha 1 - 3 Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.