Hà Lan lo khó ghi bàn vì quả bóng

13/06/2010 23:36 GMT+7

Trong buổi tập chính thức tại Soccer City trước khi gặp Đan Mạch, các cầu thủ Hà Lan vẫn chơi các bài phối hợp một chạm. Trái bóng di chuyển liên tục từ chân cầu thủ này đến chân cầu thủ kia. Những pha phối hợp chớp nhoáng trước khung thành đối phương cũng được luyện rất kỹ.

Tuyển thủ Hà Lan trong buổi tập - Ảnh: Đ.Hùng

Trong buổi tập chính thức tại Soccer City trước khi gặp Đan Mạch, các cầu thủ Hà Lan vẫn chơi các bài phối hợp một chạm. Trái bóng di chuyển liên tục từ chân cầu thủ này đến chân cầu thủ kia. Những pha phối hợp chớp nhoáng trước khung thành đối phương cũng được luyện rất kỹ.

Sau buổi tập, HLV Marwijk và thủ quân Bronckhorst - người sẽ khoác áo tuyển thủ lần thứ 100 trong trận đấu với Đan Mạch, đã có cuộc tiếp xúc với báo chí. Ông Marwijk nhận xét rằng trái bóng Jabulani rất khó điều khiển, sau các cú sút hoặc chuyền, bóng đi không như ý cầu thủ. “Các đường chuyền thường đi không đúng mục tiêu và có đến 90% các pha dứt điểm đi chệch khung thành. Tuy nhiên, chúng tôi đã khắc phục được điểm này”.

Còn Van Bronckhorst khẳng định: “Chúng tôi luôn chơi bóng đá đẹp. Nhưng chơi đẹp để rồi về nhà thì cũng bằng không. Chúng tôi muốn chơi đẹp và chiến thắng. Đội tuyển từng có những lúc chơi rất hay, nhưng đến giai đoạn quyết định thì lại để thua. Điều đó sẽ không lặp lại nữa. Chúng tôi đến đây với khát vọng vô địch mãnh liệt hơn bao giờ hết”.

Đỗ Hùng
(từ sân Soccer City)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.