Hai cha con là thủ phạm?

12/03/2010 00:20 GMT+7

Theo Dailly Mail, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) cho biết đang có nghi vấn đặc biệt đối với hai đối tượng được cho là đặt thiết bị ghi âm để ghi lại cuộc họp của đội tuyển Anh trước trận giao hữu với Ai Cập hồi đầu tháng này. Hai đối tượng bị nghi vấn là Tommy Dunn và con trai của ông, cũng tên Tommy (ảnh).

Ảnh: Daily Mail

Theo Dailly Mail, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) cho biết đang có nghi vấn đặc biệt đối với hai đối tượng được cho là đặt thiết bị ghi âm để ghi lại cuộc họp của đội tuyển Anh trước trận giao hữu với Ai Cập hồi đầu tháng này. Hai đối tượng bị nghi vấn là Tommy Dunn và con trai của ông, cũng tên Tommy (ảnh).

Theo điều tra, hai cha con này (trước đó đã thực hiện một vụ quay lén và ghi âm trung vệ J.Terry) cũng đã có mặt ở khu vực được giới hạn cho giới truyền thông bên ngoài khách sạn Grove Hotel ở Hertfordshire - nơi diễn ra cuộc họp của đội tuyển Anh. Hơn nữa, Dunn còn liên quan đến việc đặt thiết bị ghi âm ở phòng thay đồ CLB M.U trước đây. Hiện FA khá đau đầu sau khi Daily Mail dẫn một nguồn tin cho biết, những đoạn ghi âm dường như đã được bán cho một tờ báo lớn của Anh và đang làm mọi cách để ngăn chặn những đoạn ghi âm không được tung lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.