Hai năm, Cannavaro bị sa thải hai lần

12/02/2016 16:44 GMT+7

Cựu hậu vệ lừng danh của bóng đá Ý Fabio Cannavaro vừa bị CLB Al- Nassr (Saudi Arabia) sa thải sau bốn tháng dẫn dắt đội bóng Trung Đông.

Cựu hậu vệ lừng danh của bóng đá Ý Fabio Cannavaro vừa bị CLB Al- Nassr (Saudi Arabia) sa thải sau bốn tháng dẫn dắt đội bóng Trung Đông.

Cannavaro tiếp tục bị sa thải trên cương vị huấn luyện viên - Ảnh: AFP
Thời còn thi đấu, Cannavaro từng gặt hái được rất nhiều thành công khi khoác áo Juventus, Real Madrid,... Anh cũng một lần giương cao danh hiệu vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Ý. Sau khi chia tay sân cỏ, Cannavaro bắt tay vào công việc huấn luyện, tuy nhiên, thành công vẫn chưa đến với ông như khi còn là cầu thủ.

Hôm 11.2, Cannavaro bị Al-Nassr sa thải chỉ sau 4 tháng làm việc. Ban đầu, ngôi sao từng sang Việt Nam giao lưu nhận nhiệm vụ giúp đội nhà bảo vệ danh hiệu vô địch ở giải Ả-rập Saudi. Ông có 22 trận đấu để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của Cannavaro trên đất Trung Đông chỉ kéo dài 12 trận. Sau trận thua 3-4 trước Najran hôm qua, nhà cầm quân này chính thức bị ban lãnh đạo sa thải.

Năm ngoái, Cannavaro cũng từng một lần phải rời Guangzhou Evergrande hồi tháng 6 để nhường vị trí cho Luiz Felipe Scolari. Ông được bổ nhiệm làm thuyền trưởng đội bóng Trung Quốc vào ngày 5.11.2014 thay cho Marcelo Lippi. Tới 24.10.2015, danh thủ người Ý được bổ nhiệm làm HLV trưởng Al-Nassr, thế chỗ của Jorge da Silva.

Nguyên nhân khiến Cannavaro mất ghế tại Al-Nassr là do thành tích của đội bóng rất thất thường. Họ đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém 18 điểm so với đội đầu bảng Al Hilal. Trong năm 2016, Al-Nassr mới thắng một trận và đang xa dần cơ hội vô địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.