Hai ủy viên điều hành FIFA bị kết tội

18/11/2010 18:45 GMT+7

(TNO) Ủy ban đạo đức của FIFA đã cấm hai ủy viên điều hành Amos Adamu và Reynald Temarii không được can dự vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá từ một đến ba năm, theo sau kết luận điều tra về những cáo buộc bán phiếu bầu nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022, theo thông báo của FIFA.

Chủ tịch Ủy ban đạo đức FIFA Claudio Sulser cầm Quy định đạo đức trên tay - Ảnh: Reuters

(TNO) Ủy ban đạo đức của FIFA đã cấm hai ủy viên điều hành Amos Adamu và Reynald Temarii không được can dự vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá từ một đến ba năm, theo sau kết luận điều tra về những cáo buộc bán phiếu bầu nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022, theo thông báo của FIFA.

>> Sự bất lực của FIFA

Trong khi đó một tố cáo khác của tờ Sunday Times nói rằng hai ứng viên Tây Ban Nha và Qatar thông đồng trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 2.12 ở Zurich, Thụy Sĩ, đã bị bác bỏ. Chủ tịch Ủy ban đạo đức Claudio Sulser phát biểu trong cuộc họp báo vào chiều tối nay (18.11, giờ VN): “Không có đủ bằng chứng để đi đến kết luận về sự thông đồng”.

Ủy viên điều hành người Nigeria Adamu chịu án ba năm còn ông Temarii của Tahiti chịu án một năm. Hai người này đã tạm thời bị cấm hoạt động theo sau tố cáo của tờ báo ở Anh. Cũng theo phán quyết được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của Ủy ban đạo đức, Adamu phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (6.341 bảng Anh) còn Temarii nộp một nửa số đó.

Ngoài ra, 4 cựu ủy viên điều hành khác dính líu đến các cáo buộc cũng chịu những án phạt cấm hoạt động trong bóng đá kèm theo số tiền phạt 10.000 franc Thụy Sĩ. Đó là các ông Ismael Bhamjee (Botswana, 4 năm), Amadou Diakite (Mali, 3 năm), Ahongalu Fusimalohi (Tonga, 3 năm) và Slim Aloulou (Tunisia, 2 năm).


 Ủy viên điều hành FIFA Amos Adamu thuộc LĐBĐ châu Phi - Ảnh: AFP 

Phát biểu sau khi nghe phán quyết, ông Adamu cho biết sẽ tiến hành kháng cáo. “Tôi hết sức thất vọng với kết luận của Ủy ban đạo đức và thành thực tin rằng mình sẽ được miễn bất cứ án phạt nào”, Adamu phát biểu.

Những bê bối trên vốn phủ bóng mây đen lên cuộc đua đăng cai tổ chức hai World Cup 2018 và 2022 trong nhiều tuần qua. Với quyết định của FIFA, tiến trình bỏ phiếu sẽ do 22 ủy viên điều hành thực hiện thay vì 24 như thường lệ.

Anh, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Nga và Hà Lan - Bỉ sẽ cạnh tranh tổ chức World Cup 2018 trong khi Úc, Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc và Mỹ sẽ cạnh tranh là nước chủ nhà của World Cup 2022.


 Ủy viên điều hành FIFA Reynald Temarii thuộc LĐBĐ châu Đại Dương - Ảnh: AFP

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.