Hàn Quốc, Mexico đá trận chia tay

16/05/2010 10:36 GMT+7

Trong loạt trận giao hữu diễn ra đêm nay, Hàn Quốc và Mexico sẽ có 2 trận đấu khá quan trọng. Với Hàn Quốc, cuộc đối đầu với Ecuador là trận đấu đầu tiên và duy nhất của họ diễn ra trên sân nhà trong năm nay. Vì thế, đây là cơ hội duy nhất để các CÐV xứ sở kim chi có thể thấy tận mắt đoàn quân của HLV Huh Jung-moo trước khi bắt đầu chuyến du đấu chuẩn bị cho World Cup.

CÐV của Nam Phi đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Trong loạt trận giao hữu diễn ra đêm nay, Hàn Quốc và Mexico sẽ có 2 trận đấu khá quan trọng. Với Hàn Quốc, cuộc đối đầu với Ecuador là trận đấu đầu tiên và duy nhất của họ diễn ra trên sân nhà trong năm nay. Vì thế, đây là cơ hội duy nhất để các CÐV xứ sở kim chi có thể thấy tận mắt đoàn quân của HLV Huh Jung-moo trước khi bắt đầu chuyến du đấu chuẩn bị cho World Cup.

Theo Huh Jung-moo, trận đấu với đối thủ đến từ Nam Mỹ là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ trong nước chứng tỏ họ xứng đáng có một suất trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ. Ðây cũng là lần đầu tiên kể từ trận thắng Senegal vào tháng 10 năm ngoái, các cầu thủ thi đấu ở châu Âu của Hàn Quốc có mặt trong đội hình. Tiền đạo Park Chu-young của Monaco sẽ vắng mặt do chấn thương song tiền vệ của M.U Park Ji-sung, người vừa trở về hôm thứ Tư, dự kiến sẽ ra sân. Ecuador ngược lại sẽ không có các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Cụ thể, người đồng đội của Park Ji-sung ở Old Trafford, Antonio Valencia, sẽ không có mặt, cũng như Christian Benitez của Birmingham và Segundo Castillo của Wolves.

Tương tự Hàn Quốc, Mexico sẽ đá trận chia tay với khán giả nhà với Chi Lê, song họ không có các trụ cột như Guillermo Franco, Giovani Dos Santos, Jonathan Dos Santos và Rafael Marquez. Các cầu thủ này sẽ tập trung với đội tuyển vào tuần tới. Vấn đề mà HLV Javier Aguirre đang phải đối mặt là các cầu thủ Mexico khá yếu trong khâu dứt điểm. Trong chuyến du đấu ở Mỹ vừa qua, Mexico chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 4 trận.

Trong khi đó, ở trận đấu khai trương SVÐ Mbombela, một trong những SVÐ diễn ra World Cup, nước chủ nhà Nam Phi sẽ giáp mặt với Thái Lan. Theo dự kiến HLV Alberto Parreira chỉ thực hiện một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Jamaica 2-0 mới đây. Không có cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nào sẽ ra sân từ đầu trong trận này.

Dù tuyển Thái Lan hiện xếp hạng thứ 105 trên thế giới, Parreira đánh giá khá cao đội bóng đến từ Ðông Nam Á. “Tôi đã làm việc ở châu Á nhiều năm, họ không phải là một trong những đội bóng hàng đầu (ở châu Á) song là một đội mạnh và có thể gây khó khăn cho bất kỳ ai”, HLV người Brazil phát biểu.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.