Hàn Quốc nuôi mộng lớn

30/05/2010 10:27 GMT+7

World Cup 2010 là lần thứ 7 liên tiếp Hàn Quốc được dự VCK giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài Hàn Quốc, chỉ có 5 đội bóng chưa từng vắng mặt từ Mexico 1986 đến Nam Phi 2010, gồm: Brazil, Ý, Tây Ban Nha, Argentina và Đức. Ngay cả Anh và Pháp cũng bị gián đoạn với sự vắng mặt năm 1994 còn Hà Lan không vượt qua vòng loại 2002.

Hàn Quốc đã thi đấu giao hữu rất tốt

World Cup 2010 là lần thứ 7 liên tiếp Hàn Quốc được dự VCK giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài Hàn Quốc, chỉ có 5 đội bóng chưa từng vắng mặt từ Mexico 1986 đến Nam Phi 2010, gồm: Brazil, Ý, Tây Ban Nha, Argentina và Đức. Ngay cả Anh và Pháp cũng bị gián đoạn với sự vắng mặt năm 1994 còn Hà Lan không vượt qua vòng loại 2002.

Nhưng trong khi thành tích của Brazil, Ý, Tây Ban Nha, Argentina và Đức tại các kỳ World Cup khá ổn định, Hàn Quốc chỉ nổi bật vào năm 2002 khi họ chơi trên sân nhà. 6 VCK World Cup đá xa nhà, Hàn Quốc chỉ thắng 1 trận và bị loại ngay từ vòng bảng.

Mục tiêu của Hàn Quốc tại World Cup 2010 là vượt qua vòng bảng (Hàn Quốc cùng bảng với Argentina, Hy Lạp và Nigeria). Nhưng các cầu thủ lại nghĩ khác. Thủ môn Lee Woon-Jae cho biết trên AFP: “Các cầu thủ tại đây không nghĩ rằng mục tiêu của Hàn Quốc chỉ là vòng 1/8. Chúng tôi hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải này: Cúp vàng”.

Sự tự tin của Hàn Quốc là có thể hiểu được vì các ngôi sao của họ đang chơi tốt tại giải châu Âu. Tại vòng loại World Cup, Hàn Quốc giành vé rất dễ dàng trước Ả Rập Saudi, Iran. Trong trận giao hữu vừa qua với Nhật, Hàn Quốc thắng thuyết phục 2-0.

Hôm thứ Tư, đội bóng của HLV Huh Jung-moo với 26 cầu thủ đã đến Áo bắt đầu tập huấn 10 ngày. Trận giao hữu đầu tiên của họ trên đất Áo sẽ là với Belarus. Tiền đạo Ahn Jung-hwan cho biết trong những ngày đầu tại Áo, toàn đội chỉ tập nhẹ để hồi phục thể lực sau chuyến bay dài. Theo Ahn, các cầu thủ Hàn Quốc không bị ảnh hưởng lắm bởi độ cao 1.000 mét tại khu tập huấn Stubaital.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.