Hãng cá cược lớn sợ bị “sập tiệm” vì HLV Trapattoni

16/10/2012 10:42 GMT+7

(TNO) Hãng cược lớn nhất Cộng hòa (CH) Ireland là Paddy Power đã phải cuống cuồng dừng "cửa" đặt cược HLV Giovanni Trapattoni của tuyển quốc gia sẽ bị sa thải trước năm 2013, sau thất bại cay đắng 1-6 trước Đức trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2014 cuối tuần trước.

(TNO) Hãng cược lớn nhất Cộng hòa (CH) Ireland là Paddy Power đã phải cuống cuồng dừng "cửa" đặt cược HLV Giovanni Trapattoni của tuyển quốc gia sẽ bị sa thải trước năm 2013, sau thất bại cay đắng 1-6 trước Đức trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2014 cuối tuần trước.

>> Vòng loại World Cup 2014: “Gà” muốn gáy
>> Vòng loại World Cup 2014: Derby đến sớm
>> Ẩu đả dữ dội ở vòng loại CAN 2013

HLV Giovanni Trapattoni của tuyển CH Ireland
HLV Giovanni Trapattoni đang phải chịu áp lực rất lớn - Ảnh: AFP

Theo tờ Daily Business Post, sau khi chịu nhiều áp lực về thành tích tệ hại của tuyển quốc gia ở Euro 2012, thất bại “nhục nhã” 1-6 trước Đức như “đổ thêm dầu vào lửa” trong nguy cơ nhà cầm quân kỳ cựu người Ý bị sa thải. Hàng loạt nhà bình luận và cựu chiến binh của bóng đá CH Ireland đã kêu gọi cơ quan đứng đầu bóng đá nước này lập tức chấm dứt hợp đồng với HLV Trapattoni sau trận thua đậm nhất của tuyển quốc gia kể từ năm 1931.

Số phận nhà cầm quân 73 tuổi tiếp tục rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi ngay trước chuyến hành quân đến Đảo Faroe ở lượt trận vòng loại World Cup 2014 ngày 17.10 hậu vệ Stephen Kelly từ chối lên chuyến bay từ Dublin do mâu thuẫn với trợ lý HLV Marco Tardelli.

Trước hàng loạt điềm xấu về chiếc ghế HLV trưởng tuyển quốc gia, "cửa" đặt cược Trapattoni sẽ phải ra đi trước năm 2013 được đặt dồn dập buộc Paddy Power phải tạm ngưng.

“Chỉ trong một thời gian ngắn mà số tiền đặt cược vào cửa HLV Trapattoni sẽ bị sa thải vào cuối năm tăng lên dồn dập. Điều đó báo hiệu một một cái gì đó đang được tiến hành trong nội bộ tuyển quốc gia sắp tới”, một tuyên bố của Paddy Power cho biết.

Hiện tại, theo báo giới CH Ireland, cựu HLV tuyển quốc gia Mick McCarthy, người cũng từng dẫn dắt tuyển CH Ireland đến World Cup 2002, đang được giới chuyên môn nước này ủng hộ thay thế Trapattoni, bên cạnh những ứng viên Chris Hughton (CLB Norwich City) và Brian McDermott (Reading).

Trước đó, vào tháng 11.2011, Liên đoàn Bóng đá CH Ireland quyết định gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với HLV Trapattoni với mức lương 1,5 triệu USD/năm, trong đó doanh nhân giàu có Denis O'Brien tài trợ 50%. “Ông ấy đáng giá từng xu”, Denis O'Brien từng hớn hở nói vào thời điểm gia hạn hợp đồng.

Hiện tại, ở bảng C, CH Ireland đang xếp thứ 3 với 3 điểm sau 2 lượt trận, kém đội đầu bảng Đức 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Sau thất bại 1-6 trước Đức, hy vọng giành một vé play-off của CH Ireland cũng đang lung lay dữ dội do kém đối thủ trực tiếp Thụy Điển 3 điểm.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.