Hàng loạt cầu thủ Malaysia bị bắt vì bán độ

08/04/2017 06:33 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Malaysia vừa đón nhận hung tin sau khi cơ quan chống tham nhũng quốc gia tiến hành bắt giữ 4 người, trong đó có 3 cầu thủ do dính đến dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải bóng đá trong nước.

AFP cho hay trong cuộc điều tra mở rộng liên quan đến bê bối bán độ mới nhất, cơ quan chức năng Malaysia hôm 7.4 tiếp tục bắt giữ một người đàn ông 49 tuổi. Trước đó, cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã bắt giữ 3 cầu thủ gồm 1 hậu vệ người Argentina, 1 thủ môn và 1 tiền vệ nhưng danh tánh được giữ kín.
Các cầu thủ này đang chơi cho CLB MIFA và bị bắt do nghi ngờ dàn xếp tỷ số trong 6 trận thua trong 9 trận gần nhất của đội bóng ở Liga Premier (giải vô địch xếp sau giải hàng đầu quốc gia Malaysia), trong đó có các thất bại đậm đà 1-7 và 3-6. Tờ Straits Times dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc cơ quan chống tham nhũng Malaysia tiết lộ 1 trong số 3 cầu thủ bị bắt đã phải hầu tòa trong ngày 7.4 và bị tạm giam trong 6 ngày để tiếp tục điều tra.
Trong một tuyên bố của mình, Chủ tịch CLB MIFA là T. Mohan cho biết: “Đội bóng đã nghi ngờ về khả năng một số cầu thủ của mình bị tác động bởi các đường dây cá cược bất hợp pháp bên ngoài để dàn xếp tỷ kết quả các trận đấu”. Ông chủ của đội bóng chủ sân Petaling Jaya cho biết thêm: “MIFA không chấp nhận bất cứ hành động nào liên quan đến việc bị thao túng bởi bất kỳ ai dưới sự bảo trợ của đội bóng mà đi ngược lại với nguyên tắc liêm chính và minh bạch”.
Nhiều cầu thủ của CLB MIFA bị bắt giữ liên quan đến bán độ Chụp màn hình Youtube
Bê bối mới nhất tiếp tục khiến bóng đá Malaysia chưa thể thoát khỏi sự cản trở của vấn nạn bán độ, đặc biệt là trong thời điểm đang chuẩn bị cho SEA Games năm nay mà quốc gia này đăng cai. Năm 1994, bóng đá Malaysia khủng hoảng trầm trọng sau vụ bê bối bán độ chấn động dẫn đến 21 cầu thủ, HLV bị sa thải và 58 cầu thủ khác bị treo giò. Không lâu sau, vào năm 1999, 4 người đàn ông liên kết với một đường dây cá cược đặt tại Malaysia bị bỏ tù 3 năm do bị phát hiện âm mưu phá hoại dàn đèn pha trước trận đấu giữa Charlton và Liverpool nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả.
Gần đây nhất, vào năm 2012, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã đình chỉ 18 cầu thủ trẻ và cấm 1 HLV suốt đời vì dính đến bê bối bán độ. Năm 2013, một CLB của quốc gia trên đình chỉ tất cả ban huấn luyện và quan chức của mình sau hàng loạt trận thua đậm bất thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.