Hàng loạt trận đấu của tuyển Lào từng bị nghi ngờ bán độ

16/02/2017 16:39 GMT+7

Bê bối bán độ dẫn đến 22 cầu thủ Lào và Campuchia vừa bị LĐBĐ châu Á (AFC) cấm thi đấu suốt đời nhiều khả năng liên quan đến các trận đấu đáng ngờ ở các giải đấu lớn như AFF Cup, Asian Games và vòng loại World Cup trong quá khứ.

Theo Reuters, sau khi ban hành án phạt, AFC cho biết chưa thể cung cấp chi tiết các trận đấu bị dàn xếp tỷ số liên quan đến 22 cầu thủ trên. Trong số 22 cầu thủ nhận án phạt, có 20 cầu thủ Lào, trong đó có 15 cầu thủ đã và đang khoác áo tuyển quốc gia.
Phán quyết được AFC ban hành sau khi tổ chức thực hiện một cuộc điều tra vào nhiều trận đấu có nghi vấn bán độ đối với các đội bóng Đông Nam Á kể từ năm 2014. Điều đó dẫn đến hoài nghi về việc các tuyển thủ Lào “nhúng chàm” ở các trận đấu thuộc giải đấu lớn từ năm 2012 - 2014 được công bố bởi Sportradar, một công ty Thụy Sĩ chuyên phân tích các cá cược thể thao nhằm phát hiện và ngăn chặn vấn nạn bán độ.
Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền qua email vào năm 2014, ông Andreas Krannich (giám đốc điều hành Sportradar) chia sẻ những phát hiện nghi vấn bán độ với tờ The New Paper. Điều đáng nói là phần lớn các trận đấu bị nghi ngờ đều có sự góp mặt của tuyển Lào với hàng loạt bàn thắng ở cuối trận tại các giải AFF Cup 2012, vòng loại World Cup 2014 và Asian Games 2014 tại Hàn Quốc.
Moukda Souksavath (áo trắng) là một trong những tuyển thủ Lào bị cấm thi đấu suốt đời do dính bán độ AFP
Theo phân tích của Sportradar, tại vòng bảng AFF Cup 2012, Lào từng bị nghi dàn xếp tỷ số trong thất bại 1-4 trước chủ nhà Malaysia trên sân Bukit Jalil. Trận đấu này được Sportradar cho rằng “đã bị cảnh báo từ những phân tích” và được đặt ở mức độ cảnh báo bán độ loại 2 với các tỷ lệ phù hợp với tuyển Lào thua 3 bàn cách biệt. Trong khi đó, hệ thống SIS được Sportradar phát triển đưa ra một số dữ liệu cho rằng trận đấu Lào thua Campuchia 2-4 vào tháng 6.2011 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 cũng bị dàn xếp. Theo phân tích, một số tay cá cược rất tự tin đặt một lượng tiền lớn vào cửa có 1 bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu và thắng cược.
Tuy vậy, theo ông Krannich, các trận đấu của tuyển Lào được xếp ở cấp độ cảnh báo 1 về nghi ngờ bán độ là tại vòng bảng môn bóng đá nam ở Asian Games 2014. Ở giải này, tuyển U.23 Lào nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Hàn Quốc, Ả Rập Saudi và Malaysia. Và cả 3 trận đấu vòng bảng của Lào đều được cho là có sự dàn xếp kết quả với 7/8 bàn thắng được ghi ở cuối trận.
Trước nghi vấn, hầu hết những người trong cuộc như Tổng thư ký LĐBĐ Lào Xaybandith Rasphone hay HLV U.23 Malaysia Ong Kim Swee đều cho rằng không có gì bất thường tình trạng suy giảm thể lực. Thế nhưng, những phân tích dữ liệu cá cược của Sportradar cho thấy nhiều khả năng các trận đấu bị dàn xếp, đặc biệt là trận thua Malaysia 0-4 ở lượt trận thứ 2.
Trước trận đấu, hệ thống cá cược châu Á (Asian Handicap) cho thấy một lượng đặt cược vào tỷ lệ Malaysia chấp 3 trái, đồng nghĩa với Lào phải thua cách biệt ít nhất 4 bàn thì cược thắng. Sau 12 phút, tuyển Malaysia sớm ghi được bàn thắng dẫn trước 1-0 và duy trì đến phút 60. Lúc này, theo Sportradar, ít nhất một trang web cá cược châu Á vẫn duy trì tỷ lệ bất thường là Malaysia chấp 2 trái, đồng nghĩa với việc đặt cược thắng nếu Malaysia ghi ít nhất 3 bàn thắng và không để thủng lưới ở phần còn lại trận đấu.
Diễn biến sau đó theo đúng “kịch bản” của tỷ lệ cược khi Malaysia ghi liên tục 3 bàn ở phút 76, 79 và 83, ấn định chiến thắng 4-0. Trước đó, ở lượt trận đầu tiên bảng A, Lào cũng bị đặt trong tầm ngắm liên quan đến bán độ khi thua Ả Rập Saudi 0-3 và cả 3 bàn thắng đều được ghi từ phút 75 trở đi. Không những vậy, ở lượt trận cuối thua Hàn Quốc 0-2, Lào cũng bị thủng lưới 1 bàn ở phút 89.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.