Hàng loạt trọng tài “cưng” của Trung Quốc lãnh án

16/02/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.2 (giờ VN), 4 trọng tài nổi tiếng nhất bóng đá Trung Quốc đã bị Tòa án nhân dân Trung cấp của thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) tuyên phạt mức án từ 3 năm rưỡi đến 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải quốc gia và quốc tế từ năm 2004 - 2009.

(TNO) Sáng nay 16.2 (giờ VN), 4 trọng tài nổi tiếng nhất bóng đá Trung Quốc đã bị Tòa án nhân dân Trung cấp của thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) tuyên phạt mức án từ 3 năm rưỡi đến 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải quốc gia và quốc tế từ năm 2004 - 2009.

>> “Thay máu” trong bóng đá Trung Quốc
>> Trung Quốc xét xử các vụ tiêu cực bóng đá: Phán quyết đầu năm
>> Phó chủ tịch LĐBĐ khóc trước tòa  

 
Trọng tài Lu Jun tại phiên tòa và khi còn cầm còi - Ảnh: China.org.cn

Trong số này, nổi tiếng nhất là trọng tài Lu Jun - người từng được trao giải “Còi vàng” và từng làm nhiệm vụ ở Thế vận hội 2000 và World Cup 2002, bị kết án 5 năm rưỡi tù giam do nhận hối lộ 810 ngàn Nhân dân tệ (CNY) (khoảng 128.657 USD) để dàn xếp tỷ số 7 trận đấu ở giải quốc nội, đồng thời bị tịch thu tài sản khoảng 100 ngàn Nhân dân tệ.

Trọng tài Huang Junjie (người từng có 20 năm cầm còi và được công nhận trọng tài FIFA từ năm 1998) nhận mức án 7 năm tù khi nhận hối lộ số tiền 1,48 triệu CNY và 100.000 HKD (khoảng 247.975 USD) để bán độ 21 trận đấu giải trong nước, giao hữu quốc tế có sự tham dự của tuyển quốc gia và bị tịch thu tài sản có giá trị 200.000 CNY.

Tương tự, trọng tài  Zhou Weixin lĩnh án 3 năm rưỡi tù giam, trong khi trọng tài Wan Daxue bị kết tội nhận 940 ngàn CNY tiền hối lộ để dàn xếp tỷ số chủ yếu các trận đấu thuộc Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc, và bị tịch thu tài sản 150 ngàn CNY.

Cựu giám đốc giải Chinese Super League (CSL) là Lu Feng và một số nhân viên khác cũng bị đưa ra xét xử sáng nay. Lu Feng nhận mức án 6 năm rưỡi tù giam về tội nhận hối lộ 1,4 triệu CNY và đưa hối lộ một số cựu quan chức CFA (Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc).

 
Cựu Phó chủ tịch CFA Yang Yimin tại phiên tòa - Ảnh: CCTV.com

Ngày 18.2, Tòa án nhân dân Trung cấp của thành phố Thiết Lĩnh (tỉnh Liêu Ninh) dự kiến sẽ mở phiên tòa riêng biệt để xét xử và tuyên án đối với cựu Phó chủ tịch CFA Yang Yimin, cựu Giám đốc Ủy ban trọng tài CFA Zhang Jianqiang do bị kết tội lần lượt nhận hối lộ hơn 1,25 triệu CNY và 2,73 triệu CNY trong vụ bê bối nói trên.

Tuy nhiên, mức án dành cho “hai con cá” lớn nhất là cựu Chủ tịch CFA Xie Yalong và người kế vị Nan Yong đang dư luận Trung Quốc chờ đợi nhiều nhất.

Tòa án trên cũng đã công bố các đội bóng liên quan đến dàn xếp tỷ số gồm: Shandong Luneng, Shanghai Shenhua, Henan Jianye, Changchun Yatai, Jiangsu Shuntian...

CFA hiện đang rất đau đầu về hướng xử lý các đội bóng trên do có thể sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng đến CSL, giải đấu dự kiến khởi tranh vào đầu tháng tới.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.