Hàng loạt vụ bán độ ở Tây Ban Nha có dính đến 'vòi bạch tuộc' Trung Quốc

20/02/2018 15:10 GMT+7

Ít nhất 19 người đã bị bắt tại Tây Ban Nha liên quan đến một cuộc điều tra dàn xếp tỷ số và các loại hình khác ở các giải đấu thuộc quốc gia này có dính đến các đường dây cá cược bất hợp pháp từ Trung Quốc.

AFP dẫn một nguồn tin từ cảnh sát cho hay, các vụ bắt giữ được tiến hành khắp đất nước Tây Ban Nha hôm 18.2, trong đó cả ở Barcelona. Các nghi can bị bắt giữ (chưa tiết lộ danh tính) đều liên quan đến các cáo buộc gian lận và tham nhũng bóng đá mà một tòa án ở Zafra (phía tây Tây Ban Nha) đang nắm giữ hồ sơ, điều tra và xét xử. Các đối tượng bị bắt hầu hết đều bị nghi ngờ mua chuộc cầu thủ ở giải Second Division B và Third Division (giải hạng 3 và hạng 4 của Tây Ban Nha) dàn xếp các quả phạt góc và phạt 11m để đặt cược thắng các loại hình này.
Cảnh sát đã bắt giữ HLV Francisco Ruiz của CLB Eldense CHỤP MÀN HÌNH
Theo nguồn tin trên, những kẻ chủ mưu có mối liên kết với các đường dây cá cược bất hợp pháp của Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 4.2017, cảnh sát đã bắt giữ HLV Francisco Ruiz của CLB Eldense (thuộc giải Second Division B) cùng 2 cầu thủ (Mike Wayne Fernandez và Nicolas Chafer), 1 trợ lý HLV và một nhà đầu tư đến từ Ý có cổ phần lớn tại đội bóng này. Những người này bị buộc tội dàn xếp tỷ số trận thua với tỷ số “khủng” 0-12 trước CLB Barcelona B và dàn xếp nhiều quả đá phạt góc và 11m ở một số trận khác. Những nghi án này được cho là có liên kết đến những kẻ vừa bị bắt giữ hôm 18.2.
Theo AFP, sau nghi án bán độ bị phanh phui, CLB Eldense sau đó đã hủy hợp đồng với nhà đầu tư Ý nói trên. Sau các cuộc bắt giữ vào thời điểm đó, người đứng đầu La Liga là Javier Tebas tuyên bố rằng nghi án dàn xếp của CLB Eldense “không phải là trận đấu duy nhất mà chúng tôi đang điều tra tại Second Division B và Third Division”, thậm chí không loại trừ các giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu ở Tây Ban Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.