Hấp dẫn cuộc đụng độ giữa "Xe tăng" và "Bò tót"

11/04/2013 07:45 GMT+7

(TNO) Vòng bán kết Champions League 2012-2013 đã xác định 4 cái tên gồm Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Dortmund. Như vậy, đây sẽ là cuộc đối đầu giữa cặp đại diện cho Bóng đá Tây Ban Nha và cặp của Bóng đá Đức.

(TNO) Vòng bán kết Champions League 2012-2013 đã xác định 4 cái tên gồm Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Dortmund. Như vậy, đây sẽ là cuộc đối đầu giữa cặp đại diện cho Bóng đá Tây Ban Nha và cặp của Bóng đá Đức.

>> Messi khập khiễng vào sân cứu nguy cho Barca
>> Juventus không thể cản được "Hùm xám
>> HLV Conte: Juventus đã tỉnh giấc mơ

 La Liga vs Bundesliga - Reuters/AFP TNO
Không mong muốn sẽ là các cuộc đấu nội bộ giữa 2 đại diện của La Liga và 2 của Bundesliga - Ảnh: AFP/Reuters

Kết quả bốc thăm cho 2 cặp đấu bán kết sẽ có vào ngày mai, 12.4 (giờ VN) và hẳn với bất cứ ai đều không mong muốn đó sẽ là các cuộc đấu nội bộ, giữa 2 đại diện của La Liga và 2 của Bundesliga.

Barcelona là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch

Theo  nhà cái William Hill (Anh), gã khổng lồ xứ Catalan Barcelona chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Cup C1 mùa giải năm nay với tỷ lệ đặt cược là 7/4 (đặt 4 ăn 7), xếp sau là Real Madrid (3/1), Bayern Munich (7/2), Dortmund (8/1).

Trong lịch sử, đây là lần đầu tiên có hai đội bóng Đức cùng góp mặt trong một vòng bán kết Champions League. Dù Bayern Munich đã có đến 11 lần vào bán kết Champions Leauge trong lịch sử 20 năm của giải đấu này (từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League từ năm 1992), nhưng với Dortmund, đây mới là lần thứ 3 họ vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu (cũng từ khi đổi tên). Hai lần trước là vào các năm 1997 và 1998.

Sự trỗi dậy của Dortmund, đội vướng vào nợ nần từ sau chức vô địch châu Âu năm 1997, cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ của Bóng đá Đức những năm qua. Họ đã tiến hành thay đổi bộ mặt cả nền bóng đá (tấn công phóng khoáng hơn) từ World Cup 2006 và đẩy mạnh phát triển bóng đá trẻ từ sau Euro 2004 thất bại dưới thời Rudi Voeller.

Tuy nhiên, đã 12 năm trôi qua, kể từ khi Bayern Munich “lên đỉnh” ở Champions League 2000-2001, chưa có thêm đại diện nào của Bundesliga giương cao chức vô địch cúp châu Âu (kể cả Europa League).

 
Bayern Munich và Dortmund sẽ khiến cho mọi người có ánh mắt khác về Bundesliga - Ảnh: AFP/Reuters

Trong quãng thời gian này, người Anh và Ý đều "rinh" tới 3 chức vô địch Champions League (Liverpool (2004-2005), M.U (2007-2008), Chelsea (2011-2012), AC Milan (222-2003, 2006-2007), Inter Milan (2009-2010)), trong khi đó, Tây Ban Nha cũng 4 lần được vinh danh (Real Madrid (2001-2002), Barcelona (2005-2006, 2008-2009, 2010-2011). Thậm chí, một nền bóng đá trung bình như Bồ Đào Nha cũng 1 lần “lên đỉnh” vinh quang, Porto (2003-2004).

Chính vì vậy, khi Bundesliga chiếm vị trí thứ 3 của Serie A trên bảng xếp hạng UEFA, nhiều người đã cảm thấy bất công, bởi khi ấy khoảng cách giữa hai giải đấu còn khá lớn (điển hình qua việc Inter Milan đánh bại Bayern Munich ở trận Chung kết Champions League 2009-2010).

Nhưng giờ đây, người ta đã phải nhìn Bundesliga với ánh mặt khác. Năm ngoái, Bayern Munich hùng dũng lọt vào chung kết Champions League với lối chơi rực lửa. Thậm chí, nhiều nhận định cho rằng “Hùm xám” xứng đáng đoạt chức vô địch hơn Chelsea.

Trong những năm qua, Barcelona và Real Madrid vẫn luôn được đánh giá rất cao trong mọi giải đấu (luôn là hai ứng cử viên số 1,2 ở Champions League) và thường xuyên là "khách quen" ở bán kết, chung kết Champions League.

 
Real Madrid và Barcelona là "khách quen" ở bán kết, chung kết Champions League trong các mùa giải gần đây - Ảnh: AFP/Reuters

Trên bước đường đã qua (đặc biệt ở vòng 1/8), Barcelona và Real Madrid đều cho thấy được sức mạnh khủng khiếp của họ qua việc đánh bại AC Milan và M.U với những chiến thắng thuyết phục.

Bán kết Champions League 2012-2013 sẽ đặc biệt hơn nếu Real Madrid tái ngộ Bayern Munich (Real Madrid bị Bayern Munich loại ở bán kết mùa giải năm ngoái sau loạt đá luân lưu 11m), còn Barcelona phải đối đầu với đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa như Dortmund, qua đó tạo ra những cặp bán kết trong mơ.

Real Madrid đang thể hiện quyết tâm rất cao dưới thời HLV Mourinho; Bayern Munich luôn khắc khoải nỗi đau thua trận ở chung kết mùa giải trước; Vết thương của Barcelona khi bị Chelsea loại ở bán kết vẫn chưa lành; Dortmund đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cách làm bóng đá của họ là hoàn toàn chính xác, hợp lý. Tất cả sẽ tạo ra một bức tranh muôn màu tại Champions League mùa giải năm nay.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.