Hart cảnh báo Rooney: 'Tuyển Anh không chờ bất kỳ ai'

25/03/2017 18:40 GMT+7

Tiền đạo Wayne Rooney đã thể hiện mong muốn được trở lại trong đội hình tuyển Anh. Thế nhưng thủ thành Joe Hart lại dành cho anh một lời khuyên thẳng thắn.

Bàn thắng 1-0 của Lucas Podolski vào lưới của đội tuyển Anh trong trận giao hữu giữa tuần đã có một tác động không nhỏ đến Wayne Rooney, người đã bị loại khỏi danh sách tập trung của tân HLV Gareth Southgate.
Sau trận đấu, cầu thủ số 10 của M.U phát biểu anh hoàn toàn tự tin có thể làm được những điều mà Podolski đã làm được thậm chí anh còn có khả năng phát động tấn công và nhưng pha chuyền bóng mang tính quyết định.

tin liên quan

Tuyển Anh: Nhìn Defoe, Rooney có thấy xấu hổ
Ở tuổi 34, tiền đạo Jermain Defoe vẫn được gọi lên tuyển Anh. Đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cầu thủ này. Nhưng từ trường hợp của Defoe, Wayne Rooney, người trẻ hơn vài tuổi, hẳn phải suy nghĩ.
Tuy nhiên, mới đây, thủ môn Joe Hart đã có những ý kiến trái ngược với mong muốn này của Rooney. Anh phát biểu trên tờ Sportsmail: “Đội tuyển Anh sẽ không đợi chờ một ai. Bạn biết đấy, đội tuyển quốc gia sẽ là nơi tập trung các cầu thủ giỏi, đang có phong độ tốt và phù hợp với tư duy chiến thuật của HLV trưởng.
Rooney là một cầu thủ rất đáng tôn trọng vì những đóng góp cho tuyển quốc gia thế nhưng phong độ hiện tại và gánh nặng tuổi tác đang chống lại anh ấy. Tôi rất mong anh ấy có thể cải thiện được tình hình tại Manchester United trước khi nghĩ đến đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ được gọi lần này sẽ thay anh ấy chiến đấu vì màu cờ sắc áo trong giai đoạn sắp tới, trước mắt là trận đối đầu với Lithuania cuối tuần này”.
Rooney trước tiên cần phải cải thiện phong độ ở M.U AFP
Trong khi đó, Southgate lại lẩn tránh trả lời báo giới về trường hợp của Rooney. Động thái này cho thấy cựu HLV của Middlesbrough vẫn còn giữ bí mật về khả năng gọi tiền đạo của M.U trong thời gian sắp tới; hay ít nhất là một trận đấu mang ý nghĩa tri ân như đội tuyển Đức đã làm với Podolski.
Wayne Rooney là cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất cho đội tuyển Anh với 53 lần lập công và là người sở hữu số lần ra sân nhiều thứ 2 với 119 trận (xếp sau Peter Shilton 125 trận).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.