Hitzfeld mất cơ hội dẫn dắt M.U vì kém tiếng Anh

08/09/2010 08:38 GMT+7

Tiết lộ trên AFP, HLV trưởng của tuyển Thụy Sỹ, Ottmar Hitzfeld cho biết ông đã từng từ chối cơ hội ngồi lên băng ghế chỉ đạo tại sân Old Trafford chỉ vì tiếng Anh không được tốt.

Tiết lộ trên AFP, HLV trưởng của tuyển Thụy Sỹ, Ottmar Hitzfeld cho biết ông đã từng từ chối cơ hội ngồi lên băng ghế chỉ đạo tại sân Old Trafford chỉ vì tiếng Anh không được tốt.

Hitzfeld cho hay, cuối mùa giải 2001-2002, khi mà Sir Alex tuyên bố muốn lui về nghỉ ngơi, BLĐ M.U đã liên hệ và đề nghị ông về thay thế. “Khi đó tôi quyết định không đến sân Old Trafford bởi vì tôi là một người Đức và tôi muốn được thể hiện mọi ý tưởng của mình bằng chính thứ ngôn ngữ mẹ đẻ. Tôi sẽ không thể làm tốt hết khả năng khi việc giao tiếp với các cầu thủ bị hạn chế. Bất đồng ngôn ngữ sẽ  khiến tôi không biểu đạt được hết suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình”, cựu HLV của Bayern Munich nói.

B.N (AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.