HLV Blanc: PSG sẽ chứng tỏ sức mạnh nếu gặp đối thủ xứng tầm

13/03/2014 09:20 GMT+7

(TNO) Sau chiến thắng 2-1 trước Leverkusen ở lượt về để giành suất vào tứ kết với tổng tỷ số 6-1, HLV Laurent Blanc của Paris Saint-Germain (PSG) lập tức kêu gọi các cầu thủ cần phải thể hiện hết khả năng để tiến xa hơn bởi ở vòng kế tiếp không còn những đối thủ... lý tưởng.

(TNO) Sau chiến thắng 2-1 trước Leverkusen ở lượt về để giành suất vào tứ kết với tổng tỷ số 6-1, HLV Laurent Blanc của Paris Saint-Germain (PSG) lập tức kêu gọi các cầu thủ cần phải thể hiện hết khả năng để tiến xa hơn bởi ở vòng kế tiếp không còn những đối thủ... lý tưởng.

>> Barcelona và PSG vào tứ kết Champions League
>> PSG và AS Monaco tiếp tục song hành trong cuộc đua vô địch
>> Ibrahimovic và Lavezzi tỏa sáng, PSG thẳng tiến đến chức vô địch


HLV Laurent Blanc (giữa) vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của PSG ở trận lượt về với Leverkusen - Ảnh: Reuters 

Ở trận lượt về diễn ra rạng sáng nay, 2 pha lập công của Marquinhos và Ezequiel Lavezzi dù giúp đội chủ sân Parc des Princes giành chiến thắng, nhưng về tổng thể lối chơi của PSG, HLV Blanc tỏ ra không mấy hài lòng khi đối thủ Leverkusen dường như không còn động lực thi đấu.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, HLV người Pháp nói: “Chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt, thực sự chuyên nghiệp. Đội bóng đã đạt tới thành tích năm ngoái nhưng tôi mong đợi nhiều hơn từ các cầu thủ so với những gì thể hiện ở trận thắng Leverkusen, bởi ở trận này tôi không thấy đội bóng bộc lộ được bộ mặt tốt của mình.

Dẫu vậy, tôi cũng không quá lo lắng bởi tôi tin các cầu thủ có đủ khả năng để phản ứng tốt trước nhiều thách thức. PSG cần phải có những đối thủ xứng tầm để chứng tỏ sức mạnh của mình”,

Ở tứ kết Champions League năm ngoái, nhà vô địch Ligue 1 đã dừng bước trong luyến tiếc khi bị Barcelona loại do luật bàn thắng sân khách.

Đánh giá các đối thủ ở vòng tứ kết, cựu HLV của tuyển Pháp cho biết: “Chúng tôi không có quyền kén chọn nên sẽ chờ đợi lễ bốc thăm sắp tới. Đó sẽ là thời điểm rất quan trọng của mùa giải.

Tất cả đều hiểu PSG sở hữu một đội hình có thể tiến xa, nhưng các đối thủ sắp tới của chúng tôi đều dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, điều mà chúng tôi không có. Tôi vẫn hy vọng có chút may mắn ở lễ bốc thăm, nhưng có điều ở đó sẽ không còn đối thủ lý tưởng nữa”.

Hiện tại, sau khi lọt vào tứ kết Champions League, đoàn quân của HLV Blanc đang đứng trước cơ hội đoạt cú ăn ba trong mùa này khi đang dẫn AS Monaco 8 điểm ở Ligue 1, lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Pháp (gặp Lyon vào tháng tới).  

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.