HLV Bruno Metsu qua đời vì ung thư ở tuổi 59

15/10/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ác tính (ruột kết), HLV mang biệt danh 'Phù thủy trắng' Bruno Metsu đã qua đời tại thành phố quê hương ông ở miền Bắc nước Pháp ở tuổi 59.

(TNO) Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ác tính (ruột kết), HLV mang biệt danh 'Phù thủy trắng' Bruno Metsu đã qua đời tại thành phố quê hương ông ở miền Bắc nước Pháp ở tuổi 59.

>> Một cầu thủ Thụy Điển qua đời vì đột quỵ trên sân
>> Cựu tiền đạo tuyển Nigeria Yekini qua đời ở tuổi 49
>> Huyền thoại bóng đá Brazil Socrates qua đời

 
HLV Bruno Metsu là một người có tài - Ảnh: AFP

Sinh thời, HLV Bruno Metsu trở nên nổi tiếng trong thế giới bóng đá khi giúp đội tuyển Senegal đánh bại tuyển Pháp (khi ấy là đương kim vô địch giải) tại trận khai mạc vòng chung kết World Cup 2002. Ở kỳ World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đội tuyển Senegal của ông đã vào đến tứ kết.

Ngoài ra, trong năm 2002, ông Metsu cũng đã dẫn dắt Senegal vào tới trận chung kết CAN (giải Vô địch quốc gia châu Phi), chỉ để thua Cameroon trong loạt đá luân lưu.

Nhà cầm quân người Pháp từng dẫn dắt đội tuyển UAE tham dự Asian Cup 2007 được tổ chức ở Việt Nam.

Ở trận đấu với đội chủ nhà, tuyển UAE của Bruno Metsu đã thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam do HLV Alfred Riedl dẫn dắt.

Một năm trước, ông Metsu đã ký hợp đồng dẫn dắt CLB Al Wasl (UAE), thay thế cựu danh thủ Diego Maradona. Tuy nhiên, hồi tháng 2.2012, ông Metsu được chẩn đoán mắc bệnh ung ruột kết và đã phải ngừng mọi hoạt động bóng đá từ đó tới nay.

Trong sự nghiệp của mình, HLV Bruno Metsu giành được tổng cộng 8 danh hiệu cùng các CLB Al-Ain, Al-Gharafa và đội tuyển UAE.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.