HLV Capello đánh cược với... chấn thương

07/06/2010 00:34 GMT+7

Bất chấp cơn bão chấn thương đang hoành hoành, HLV Fabio Capello của đội tuyển Anh vẫn dự định tung 2 con bài chiến lược là Steven Gerrard và Wayne Rooney vào sân trong trận giao hữu diễn ra hôm nay với CLB Platinum Stars (thuộc giải ngoại hạng Nam Phi).

Các tuyển thủ Anh trong buổi tập cuối tuần qua tại Royal Bafokeng, gần Rustenburg - Ảnh: Reuters

Bất chấp cơn bão chấn thương đang hoành hoành, HLV Fabio Capello của đội tuyển Anh vẫn dự định tung 2 con bài chiến lược là Steven Gerrard và Wayne Rooney vào sân trong trận giao hữu diễn ra hôm nay với CLB Platinum Stars (thuộc giải ngoại hạng Nam Phi).

Tờ Telegraph (Anh) dẫn lời ông Capello: "Tôi không biết mình có mạo hiểm hay không, nhưng chẳng lẽ chỉ cho cả đội đi bơi hoặc không thi đấu để tránh chấn thương? Tôi dự định sẽ cho đội hình 1 đấu khoảng 45 hoặc 60 phút".

Ông Capello quyết định tổ chức thêm 1 trận giao hữu ngoài kế hoạch này là muốn kiểm tra hệ thống phòng ngự mới sau khi trung vệ Rio Ferdinand vắng mặt vì chấn thương. Theo đó, ông Capello sẽ lần lượt bố trí Ledley King, Carragher, Upson hoặc Dawson là đối tác chơi cặp trung vệ với John Terry (đã chắc suất), để xem ai chơi ưng ý nhất.

Liên quan đến các trường hợp chấn thương của các đội tuyển khác, tiền vệ Arjen Robben vẫn còn đang ở lại Amsterdam để chờ nhận kết quả kiểm tra chấn thương gân khoeo trong khi toàn bộ thành viên tuyển Hà Lan đều đã đến Nam Phi. Nhưng theo HLV Bert van Marwijk, khả năng Robben kịp bình phục để góp mặt ở World Cup khá thấp. Bên cạnh đó, sau loạt trận giao hữu cuối tuần qua, cũng đã có thêm vài trường hợp bị chấn thương nữa: tiền vệ Behrami của Thụy Sĩ và tiền vệ Palombo của Ý trong trận hòa 1-1; tiền vệ Wilson Palacios của Honduras trong trận thua Romania 0-3; trung vệ Martin Skrtel của Slovakia trong trận thắng Costa Rica 3-0.

Kết quả một số trận giao hữu khác: Ghana thắng Latvia 1-0, Algeria thắng UAE 1-0 và Serbia thắng Cameroon 4-3. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.